Ấn Độ: Bị hiếp tập thể, thiếu nữ tự thiêu

Nạn nhân của vụ hiếp dâm tập thể ở Rayagada (Ấn Độ) đã qua đời trong bệnh viện hôm 15/1 vì vết thương quá nặng. Cô gái 16 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch hôm 7/1 sau khi tự thiêu bất thành.

“Tình trạng của cô gái tệ đi trông thấy trong ngày 14/1 và đã qua đời lúc 15 giờ 45 hôm 15/1”, phát ngôn viên Bệnh viện CARE cho biết. Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển qua Bệnh viện King George để khám nghiệm.

Theo báo chí địa phương, nạn nhân là một cô gái mồ côi, bị bốn tên “yêu râu xanh” bắt cóc ở Rayagada hôm 2/1 khi đang trên đường đi làm về. Chúng đưa cô vào một khu rừng gần đường và hãm hiếp, sau đó chúng bỏ chạy vì tiếng kêu cứu của cô gái thu hút sự chú ý của người dân địa phương sống xung quanh đó.

Tuy nhiên, lòng tự trọng bị tổn thương cô gái đã tìm cách kết thúc cuộc đời mình. Lần đầu, cô tìm đến thuốc ngủ nhưng bất thành, cô liền tự châm lửa thiêu mình.

Cả bốn nghi phạm đều đã bị bắt sau khi cảnh sát khai thác được những mô tả của cô gái trong phút hiếm hoi tỉnh dậy hôm 6/1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên (Người lao động/The Hindu)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN