3 ca nhiễm COVID-19 mới tại Quảng Nam: Ở chung nhà, một người làm công nhân may

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Người này đã nhiều lần đi chợ và tới công ty may trước khi được khẳng định nhiễm COVID-19.

Kỹ thuật viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm người có khả năng bị lây nhiễm COVID-19. (Ảnh minh họa)

Kỹ thuật viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm người có khả năng bị lây nhiễm COVID-19. (Ảnh minh họa)

Sáng 14/8, Bộ Y tế đã công bố 3 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2 tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tất cả các bệnh nhân (BN) này đều ở chung nhà và có liên quan tới BN 722, gồm: con dâu (BN 909), cháu nội (BN 910) và chồng (BN 911).

Trưa cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam đã thông tin chi tiết lịch trình di chuyển của 3 ca bệnh này. Theo đó, cả 3 bệnh nhân đều đã bắt đầu cách ly từ ngày 2/8 ngay khi BN 722 được xác định nhiễm COVID-19.

Tuy nhiên, trước thời gian đó, BN 909 có lịch trình di chuyển khá nhiều nơi:

- 10h30 ngày 26/7: Về nhà mẹ đẻ ở thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên.

- Ngày 27/7: Sau khi mua đồ ăn sáng cho gia đình, BN đến công ty may Hòa Thọ để làm việc (công nhân).

- Ngày 28/7: BN tiếp tục đến làm việc ở công ty may. Đến 16h15 tan làm, đã đến Trung tâm Y tế Duy Xuyên khám phụ khoa.

- Ngày 29/7: Làm việc tại công ty may.

- Ngày 30/7: BN tiếp tục đi chợ ở thôn Trung Đông. Tại chợ có tiếp xúc với chị X. bán rau, chị H. bán thịt, chị N. bán xôi và ông T. bán tạp hóa.

- Ngày 31/7: BN vừa đến công ty may làm việc vừa có đi chợ tại thôn Trung Đông như các ngày trước.

Do có liên quan tới BN 722 ở chung nhà nên BN 909 này cùng với các BN 910 và 911 bắt đầu cách ly tại nhà, không tiếp xúc với ai kể từ ngày 2/8, rồi cách ly tập trung từ ngày 8/8. Đến ngày 14/8, mẫu xét nghiệm của các bệnh nhân này được khẳng định là dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Quảng Nam thu hồi công văn xin phương tiện tránh thai mùa dịch Covid-19

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam yêu cầu thu hồi văn bản xin phương tiện tránh thai mùa dịch Covid-19 của Chi cục Dân số - Kế hoạch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN