2 bé trai tử vong trong phòng trọ khóa cửa ở Sài Gòn

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi dập lửa trong phòng trọ khóa trái cửa ở Sài Gòn, mọi người tá hỏa phát hiện 2 bé trai bất động bên trong.

Cơ quan chức năng có mặt ghi nhận vụ việc

Cơ quan chức năng có mặt ghi nhận vụ việc

Chiều 26/7, người dân phát hiện khói lửa bùng phát trong căn phòng trọ khóa trái cửa trên đường Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM) nên hô hoán dập lửa.

Nhiều người phá cửa, dùng bình chữa cháy mini xông vào dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt, mọi người tá hỏa phát hiện 2 bé trai nằm bất động trên gác lửng nên đưa ra ngoài.

Cả 2 được chuyển đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong.

Thông tin tại hiện trường, 2 bé trai là H. (5 tuổi, quê Hà Nam) và bé P. (8 tuổi, quê Ninh Thuận).

Nhân chứng cho biết, bé H. ở cùng cha. Chiều cùng ngày, bé H. được cha gửi sang chơi cùng bé P. trong dãy trọ. Tuy nhiên, người thân bé P. sau đó có công việc đi ra ngoài, để hai bé tự chơi trong phòng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Cháy nhà khi bố mẹ đi chữa bệnh, 3 đứa trẻ bới đống tro tàn tìm sách vở

Trong thời gian bố mẹ đi vào miền Nam để chữa bệnh thì ngôi nhà gỗ bất ngờ bị lửa thiêu rụi cùng tài sản. 3 đứa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN