15 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương hết cách ly tập trung, về nhà ăn Tết

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Vào khoảng 20h45' ngày 29 Tết, 15 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương cùng 13 phụ huynh được trở về nhà tự cách ly theo dõi sức khỏe.

Tối nay, 29 Tết Âm lịch (10/2), 13 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương thực hiện xong cách ly tập trung, được trở về nhà ăn Tết.

Tối nay, 29 Tết Âm lịch (10/2), 13 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương thực hiện xong cách ly tập trung, được trở về nhà ăn Tết.

Theo cô hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Lan thông báo có 23 học sinh đủ điều kiện xét nghiệm sớm. Tuy nhiên có gia đình của 8 học sinh đạt tiêu chuẩn vẫn xin ở lại cách ly đủ 14 ngày để đảm bảo an toàn. Vì vậy còn 15 học sinh được về trước sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3.

Cùng với 15 học sinh là 13 phụ huynh. Sau khi rời khỏi trường tiểu học Xuân Phương, các phụ huynh và học sinh được về đợt này sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 15 ngày. 

Để đảm bảo an toàn, việc đưa đón các cháu học sinh trong đợt gỡ rào lần này, từng cháu sẽ được đưa xe quân đội về từng nhà.

Trước đó, sau khi phát hiện một học sinh lớp 3 dương tính với SAR-CoV-2, ngày 31/1 cơ quan chức năng đã thực hiện cách ly F1 là các học sinh và thầy cô giáo có liên quan đến bệnh nhân này gồm 56 học sinh, 14 giáo viên và phụ huynh.

iám đốc Sở Y tế Hà Nội ông Nguyễn Khắc Hiền đã trực tiếp thông tin đến lãnh đạo quận Nam Từ Liêm về chủ trương cách ly mới của Bộ Y tế.

Ông Hiền cho biết, trong cuộc giao ban về công tác phòng, chống dịch với các tỉnh, thành phố, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã thông tin về những điểm mới trong cách ly đối với trẻ dưới 5 tuổi. Theo đó, trẻ dưới 5 tuổi sẽ cho cách ly tại nhà nhưng bắt buộc phải có người chăm sóc và nhà không có người già.

Đối với trường hợp cách ly trẻ trên 5 tuổi, tức là lứa tiểu học, có yêu cầu trong vòng 1 tuần sẽ thực hiện 3 lần xét nghiệm, cả 3 lần đều âm tính thì có thể xem xét cho cách ly tại nhà.

Lần lượt từng học sinh, phụ huynh được gọi tên đi qua hàng rào bên trong khu cách ly.

Lần lượt từng học sinh, phụ huynh được gọi tên đi qua hàng rào bên trong khu cách ly.

Các em học sinh trong khi cách ly.

Các em học sinh trong khi cách ly.

Phụ huynh học sinh đứng ngoài hóng chờ đoàn tụ với con em.

Phụ huynh học sinh đứng ngoài hóng chờ đoàn tụ với con em.

Hành lý, đồ đặc bắt đầu được chuyển ra ngoài.

Hành lý, đồ đặc bắt đầu được chuyển ra ngoài.

Cơ quan chức năng tặng quà, lì xì cho các em.

Cơ quan chức năng tặng quà, lì xì cho các em.

15 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương hết cách ly tập trung, về nhà ăn Tết - 7

Phụ huynh, học sinh cùng nhau vận chuyển đồ.

Phụ huynh, học sinh cùng nhau vận chuyển đồ.

15 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương hết cách ly tập trung, về nhà ăn Tết - 9

15 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương hết cách ly tập trung, về nhà ăn Tết - 10

 Đồ đạc sẽ được chuyển ra bàn bên ngoài, người thân sẽ đến lấy đem về.

 Đồ đạc sẽ được chuyển ra bàn bên ngoài, người thân sẽ đến lấy đem về.

15 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương hết cách ly tập trung, về nhà ăn Tết - 12

Khoảng 20h45, chuyến xe đầu tiên chở 15 học sinh, 13 phụ huynh rời khỏi khu cách ly tập trung trường Tiểu học Xuân Phương.

Khoảng 20h45, chuyến xe đầu tiên chở 15 học sinh, 13 phụ huynh rời khỏi khu cách ly tập trung trường Tiểu học Xuân Phương.

Lái xe được mặc đồ bảo hộ kỹ càng.

Lái xe được mặc đồ bảo hộ kỹ càng.

Niềm vui trên khuân mặt em học sinh khi được trở về nhà.

Niềm vui trên khuân mặt em học sinh khi được trở về nhà.

Đoàn xe về, các cán bộ chức năng tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ tại khu cách ly này.

Đoàn xe về, các cán bộ chức năng tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ tại khu cách ly này.

Bên trong xe chở người về từ khu cách ly.

Bên trong xe chở người về từ khu cách ly.

Một trường hợp bé học sinh lớp 3 xin tự về do nhà trong ngõ nhỏ, ô tô cách xa.

Một trường hợp bé học sinh lớp 3 xin tự về do nhà trong ngõ nhỏ, ô tô cách xa.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả xét nghiệm của 78 học sinh, giáo viên trường Tiểu học Xuân Phương

Sáng 7/2, Bộ Y tế cho biết, tất cả cô trò trường Tiểu học Xuân Phương, Hà Nội đều âm tính với SARS-CoV-2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN