100 phạm nhân hỗn chiến, 4 người thương vong

Ngày 11/1, Viện KSND Đắk Lắk cho biết đang phối với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ “hỗn chiến” giữa các các phạm nhân tại Trại giam Đắk Trung (thuộc Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an, đóng trên địa bàn huyện Cư M’gar, Đắk Lắk).

Khoảng 8 giờ ngày 5/1, phạm nhân Đặng Văn Hoàn (ở buồng giam số II.8) sang buồng giam I.1 để gặp một phạm nhân tên An. Khi đi vào buồng giam I.1, Hoàn vô ý để dép vào khu vực vừa được lau sạch nên một phạm nhân đã cầm dép của Hoàn vứt ra ngoài.

Bực tức, Hoàn đập vỡ chiếc xô đựng nước của buồng giam I.1 rồi bỏ về. Ngay sau đó, một nhóm phạm nhân buồng giam I.1 kéo sang buồng giam II.8 để tìm Hoàn nhưng không gặp. Biết sự việc, Hoàn trở lại buồng giam I.1 và bị một phạm nhân ở đây dùng dùi sắt nhọn đâm 2 nhát. Nhưng Hoàn tránh được và chạy về buồng giam của mình.

Đến chiều cùng ngày, khoảng 40 phạm nhân buồng giam II.8 kéo đến buồng giam I.1 ném gạch, đá và khua dùi cui sắt nhọn khiêu khích. Đáp lại, khoảng 50 phạm nhân buồng giam số I.1 mở cửa xông ra hỗn chiến với phạm nhân buồng giam II.8. Hậu quả, phạm nhân Lê Văn Thuận (33 tuổi, ở xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) bị đâm chết ngay tại chỗ. Ba phạm nhân khác là Dương Hoàng Diễn (ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam), Đặng Văn Hoàn và Dương Viết Hoài (cùng ở huyện Chơn Thành, Bình Phước) bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Cư M’gar.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN