Ngải tiên - "Cây thuốc quý" cho người viêm đại tràng
Trên thế giới lâu nay Ngải Tiên được biết đến với công dụng làm nước hoa cao cấp, hoa của nó chính là quốc hoa của đất nước Cu Ba có tên khoa học là Hedychium coronarium Koenig thuộc họ gừng. Tuy nhiên rất ít người biết đến công dụng hỗ trợ chữa bệnh viêm đại tràng rất hiệu quả từ dịch chiết củ của cây này.
Chiết củ Ngải tiên bằng n- hexan các nhà khoa học Ấn độ phân lập được 2 diterpenes labdane mới và 10 chất khác chống lại ung thư phổi, neuroblastoma, ung thư vú, các dòng tế bào ung thư cổ tử cung và đặc biệt là ung thư đại tràng.
Hình ảnh cây Ngải Tiên
Ngải tiên – khắc tinh của bệnh đại tràng
Tại Việt Nam, Ngải tiên mọc hoang ở những vùng có khí hậu mát lạnh, một số tỉnh vùng núi cao cây mọc thành rừng xen lẫn dưới tán các cây cổ thụ và được dùng để hỗ trợ chữa bệnh đau bụng đi ngoài và rắn độc cắn.
Năm 1991, trong một lần đoàn giáo viên của trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên lên vùng cao công tác và ở trong nhà thầy giáo La Văn Ngâm (nguyên trưởng ty giáo dục tỉnh Bắc Thái). Trong đoàn có giảng viên Lục Văn Vận bị viêm đại tràng nên khi ăn đồ lạ vào bị đau bụng đi ngoài. Thầy ra bìa rừng đào củ Ngải Tiên sắc lên cho uống, sau ngày đầu tiên, người bệnh thấy đỡ, uống liền sau hai ngày thấy triệu chứng bệnh giảm hẳn.
Từ trái qua: nhà giáo La Văn Ngâm - Bác sĩ Hoàng Sầm - giảng viên Lục Văn Vận
Vì làm trong ngành y nên Tôi biết rằng bệnh viêm đại tràng rất khó chữa, lý do là cấu trúc phức tạp của đại tràng và có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh, thông thường y học hiện đại phải nội soi, xét nghiệm máu để tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì mới có thể điều trị được, vậy mà chỉ với nước sắc của củ Ngải tiên mà hiệu quả nhanh như vậy quả thật là kỳ tích.
Nhận thấy đây là cây thuốc quý trong dân gian nên Tôi hỏi, và được thầy kể lại nguồn gốc của nó xuất phát từ người Dao, xã bản Péo, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Trẻ con, người lớn ở đây cứ đau bụng đi ngoài là ra rừng đào lấy củ về sắc lên cho uống một đến hai hôm là cải thiện hẳn.
Tôi mang cây về trồng quanh nhà vừa để nghiên cứu, vừa cho bệnh nhân dùng. Loại cây này rất ưa bóng râm và dễ trồng, cứ đào củ đi thì lại ra củ mới để lâu nó lan ra thành rừng ngải tiên, đến mùa nở hoa rất đẹp.
Sau nhiều năm đọc các tài liệu và nghiên cứu cây Ngải tiên tại viện Y Học Bản Địa Việt Nam Tôi nhận thấy rằng trong cây Ngải tiên có rất nhiều hoạt chất có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh nhưng trong đó có hoạt chất Diterpenes Coronerin có tác dụng kháng khuẩn mạnh như: Nấm, khuẩn amid, Virut, trực khuẩn lao,…. Ngoài ra nó còn giúp tái tạo niêm mạc đại tràng khá nhanh.
Hội thảo: ý nghĩa của cây ngải tiên với bệnh đại tràng tại Tả Phìn Hồ - Hà Giang
Năm 2017, Viện Y Học Bản Địa Việt Nam chuyển giao công thức cho công ty cổ phần dược phẩm An Châu, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành (số: 6761/2017/ATTP-XNCB) do công ty Dược phẩm và thương mại Phương Đông sản xuất.
Sản phẩm được thử nghiệm trên 28 bệnh nhân tại bệnh viện đại học Y Dược Thái nguyên do PGS.TS.BS. Trần Văn Tuấn làm chủ đề tài. Kết quả 90,6% bệnh nhân cho kết quả tốt. Sau 3 tháng đánh giá, kiểm tra các chỉ số của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Sản phẩm này không gây tác dụng phụ lên gan, thận…
Hình ảnh hội thảo đánh giá do PGS,TS.BS. Trần Văn Tuấn làm chủ đề tài
Tìm hiểu: Thực hư cây Ngải Tiên hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng
Tổng đài tư vấn: 096.857.3697 PHƯƠNG ĐÔNG ĐẠI TRÀNG – với chiết xuất từ Củ Ngải Tiên dành cho người bị viêm đại tràng phân lỏng nát: - Dùng trong các trường hợp: viêm đại tràng cấp và mãn tính thể phân lỏng, nát, người sau phẫu thuật đại tràng, tiêu chảy do các nguyên nhân. - Bệnh dưới 3 năm: Dùng đủ 1 tháng. - Bệnh từ 3 tới 5 năm: Dùng đủ 2 tháng. - Nếu trên 5 năm thì tùy theo thời gian mắc bệnh, cơ địa, thể trạng có thể cần dùng từ 3-6 tháng hoặc đến khi ổn định hoàn toàn. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh |