Rối loạn cương dương là gì? Nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa bệnh

Rối loạn cương dương gây ra nỗi ám ảnh với nhiều quý ông. Bởi vậy, sớm tìm hiểu nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa bệnh sẽ giúp nam giới nhanh chóng lấy lại sự tự tin và giữ hạnh phúc gia đình trọn vẹn.

Rối loạn cương dương là gì, có chữa được không?

Bệnh rối loạn cương dương là tình trạng rối loạn chức năng tình dục ở nam giới, xảy ra khi độ cương cứng của dương vật không đủ để tiến hành cuộc giao hợp một cách trọn vẹn.

Rối loạn cương dương là gì? Nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa bệnh - 1

Rối loạn cương dương là nỗi ám ảnh với nhiều quý ông hiện nay

Nếu không điều trị dứt điểm, người bệnh rất có thể gặp phải nhiều biến chứng, trong đó nguy hiểm nhất là nguy cơ liệt dương và vô sinh.

Nguyên nhân rối loạn cương dương

Theo các nhà nghiên cứu, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự cương cứng của “cậu bé”. Trong đó, những nguyên nhân gây rối loạn cương dương không thể bỏ qua bao gồm:

Do hiện tượng suy giảm nội tiết tố nam giới và rối loạn hormone sinh dục testosterone.

- Nguyên nhân gây ra bệnh rối loạn cương dương có thể do dây thần kinh dương vật bị tổn thương khi tiến hành phẫu thuật vùng chậu hoặc bụng, xạ trị, rối loạn thần kinh ngoại biên…

- Nam giới bị rối loạn cương dương có thể do gặp phải một số chấn thương làm gián đoạn sự liên lạc giữa hệ thần kinh và dương vật hoặc khiến lực bơm máu đến “cậu nhỏ” không đủ mạnh.

Ngoài những nguyên nhân gây ra rối loạn cương dương kể trên, quý ông cũng cần lưu ý một số tác động cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh như:

Rối loạn cương dương là gì? Nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa bệnh - 2

Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh cần chú ý

Triệu chứng rối loạn cương dương điển hình

Các chuyên gia hàng đầu về tình dục học đã nghiên cứu và tổng hợp triệu chứng của bệnh rối loạn cương dương gồm:

- Suy giảm ham muốn tình dục với phái nữ.

- Có ham muốn nhưng không thể duy trì trạng thái cương cứng như ý.

- Rối loạn cương dương ở nam giới khiến dương vật có cương cứng nhưng không đúng lúc.

- Chỉ có thể cương cứng khi thủ dâm hoặc xem phim, tranh ảnh kích thích.

- Dương vật không thể cương cứng và hoàn toàn không có ham muốn tình dục khác giới.

Triệu chứng rối loạn cương dương phát triển từ nhẹ đến nặng. Tình trạng bệnh kéo dài thì nguy cơ vô sinh, liệt dương càng cao.

Rối loạn cương dương nên ăn gì, kiêng ăn gì?

Ăn uống hợp lý không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn là cách hỗ trợ điều trị rối loạn chức năng “cậu nhỏ”. Nếu áp dụng kiên trì sẽ đẩy nhanh thời gian chữa rối loạn cương dương đồng thời ngăn ngừa tái phát. Một chế độ ăn uống giúp “cậu nhỏ” khỏe mạnh cần có:

Rối loạn cương dương là gì? Nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa bệnh - 3

Nhóm thực phẩm người bệnh rối loạn cương dương nên ăn và không nên ăn

Bên cạnh đó, quý ông chớ bỏ qua những lưu ý quan trọng sau:

- Ăn uống đủ bữa, đủ chất. Tuyệt đối không ăn quá nhiều gây béo phì hoặc quá ít dẫn đến thiếu chất.

- Người bị rối loạn cương dương hạn chế tối đa rượu bia, thuốc lá, chất kích thích.

- Không nên kiêng khem quá mức.

- Chế độ ăn uống của mỗi người tùy thuộc vào tình trạng bệnh nặng hay nhẹ.

Rối loạn cương dương uống thuốc gì?

Thuốc Tây

Hiện nay, Tây y có nhiều loại thuốc giúp hỗ trợ điều trị như:

- Thuốc uống: Bao gồm các loại thuốc bổ sung testosterone, đây là biện pháp chữa rối loạn cương dương được sử dụng phổ biến.

- Thuốc tiêm: Có tác dụng mở rộng động mạch và tăng lưu lượng máu đến dương vật.

- Liệu pháp chữa rối loạn cương dương bằng cách thay thế testosterone: Bao gồm miếng dán, các loại kem bôi trực tiếp lên dương vật.

Thuốc Nam

Đông y chữa rối loạn cương dương với lịch sử cả ngàn năm, bằng cách sử dụng các loại thảo dược lành tính tại nhà như:

- Hạt mùi: 500g hạt mùi già, sao thơm, tán nhỏ, mỗi lần pha nước uống từ 7 - 8g.

- Rau diếp cá:  100g rau diếp cá rửa sạch, ép lấy nước uống hàng ngày.

Cách chữa rối loạn cương dương vượt trội nhờ sản phẩm Đông y lành tính

Hiện nay không phải cách làm nào cũng cho hiệu quả khả quan, lâu dài và phù hợp với thể trạng của mọi quý ông bị rối loạn cương dương. Để đảm bảo điều này, trải qua nhiều năm nghiên cứu, đội ngũ y bác sĩ Tâm Minh Đường - An Dược đã bào chế thành công sản phẩm Cao Bổ Thận - sự lựa chọn hàng đầu cho cánh mày râu.

Rối loạn cương dương là gì? Nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa bệnh - 4

Cao Bổ Thận Tâm Minh Đường - Giải pháp chữa rối loạn cương dương hiệu quả

Chỉ sau vài năm ứng dụng, Cao Bổ Thận Tâm Minh Đường đã lấy lại phong độ phái mạnh cho hàng nghìn quý ông bị rối loạn cương dương trên cả nước, đồng thời nhận được sự tin tưởng của các chuyên gia y tế. Theo PGS.BS Nguyễn Trọng Nghĩa (GV ĐH Y Dược TPHCM): “Cao Bổ Thận đảm bảo hài hòa giữa 3 yếu tố: khôi phục chức năng, bồi bổ tạng thận và cân bằng testosterone trong cơ thể, nhờ đó diệt trừ bệnh tận gốc, ngăn chặn tái phát.”

Có được hiệu quả này, công đầu phải kể đến sự có mặt của “lục vị bổ thận” trong các bài thuốc cổ phương đặc trị rối loạn cương dương từ đời xưa. Khi kết hợp các vị thuốc với nhau theo tỷ lệ vàng sẽ đạt hiệu quả cường dương, bổ thận tối đa. Trong đó:

- Tơ hồng xanh, cẩu tích: Dưỡng huyết, bổ thận, sinh tinh cường dương.

- Xích đồng, cỏ xước: Tăng sức dẻo dai, gia tăng chất lượng tinh trùng.

- Dây đau xương, tục đoạn: Giảm tình trạng rối loạn cương dương cấp tính, bơm máu xuống dương vật, kéo dài thời gian quan hệ.

Vì được bào chế ở dạng cao, trung bình 10kg thảo dược tươi mới cho ra 0,7kg cao nên lượng dược chất thu được là rất lớn. Khi pha cùng nước, cao dễ dàng thẩm thấu vào dạ dày, đẩy nhanh thời gian chữa trị rối loạn cương dương chỉ từ 2 - 4 tuần.

Rối loạn cương dương là gì? Nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa bệnh - 5

Trong năm 2018, nhà thuốc Tâm Minh Đường vinh dự nhận được cúp và bằng khen thương hiệu An toàn vì sức khỏe cộng đồng do người tiêu dùng bình chọn cũng một phần vì hiệu quả chữa rối loạn cương dương của Cao Bổ thận mang lại.

Chúng tôi xin cung cấp địa chỉ theo yêu cầu của độc giả:

Miền Bắc: Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường

Giấy phép: 595/SYT-GPHĐ

Địa chỉ: 138 Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0983.34.0246

Miền Nam: Phòng chẩn trị YHCT An Dược

Giấy phép: 03876/SYT-GPHĐ

Địa chỉ: 325/19 đường Bạch Đằng - Phường 15 – Q.Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0903.876.437

Website:http://suythan.net/

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN