Bác sĩ chuyên khoa nam học chia sẻ: Bị yếu sinh lý mà bỏ qua những thông tin này thì quá phí

Sung mãn trong chuyện gối chăn là niềm tự hào của phái mạnh. Vì vậy, bỗng nhiên gặp phải tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền” sẽ khiến quý ông cảm thấy mặc cảm, tự ti. Bác sĩ Nguyễn Quang Dương (Thạc sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh) đã chia sẻ những thông tin hữu ích, giúp quý ông tìm lại phong độ đã mất.

Bác sĩ chuyên khoa nam học chia sẻ: Bị yếu sinh lý mà bỏ qua những thông tin này thì quá phí - 1

Bác sĩ Nguyễn Quang Dương (Thạc sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh)

Xin chào Ths-Bs Nguyễn Quang Dương. Nhiều số liệu thống kê ở nước ta hiện nay cho thấy tỷ lệ nam giới bị yếu sinh lý đang gia tăng. Đây thực sự là những con số đáng báo động. Ông có thể chia sẻ yếu sinh lý là gì, và tại sao con số nam giới mắc phải căn bệnh này lại cao đến vậy không?

Tình trạng yếu sinh lý nam hiện nay thực sự rất đáng báo động. Theo thống kê tại Việt Nam hiện nay, trong 1 triệu cặp vợ chồng không thể có con, hiếm muộn, 55% xuất phát từ người chồng. Trong đó, số người từ 25-40 tuổi chiếm đến 70%. Nguyên nhân dẫn đến yếu sinh lý là do căng thẳng tâm lý, gia tăng tuổi tác, tác dụng phụ của thuốc, lạm dụng quá mức rượu bia, hút thuốc lá, sử dụng chất kích thích, ô nhiễm môi trường sống…

Vậy thưa bác sĩ, căn bệnh này có phải chỉ sau một thời gian sẽ tự hết?

Trước khi trả lời câu hỏi trên, tôi muốn đưa ra một thông số quan trọng. Theo thống kê tại các phòng khám nam khoa cách đây 15 năm, trung bình một ngày chỉ khoảng 2 người tìm đến điều trị. Nhưng ngày nay lên đến 50 người. Các bác sĩ cũng nhận định, trong 100% nam giới mắc bệnh, chỉ có 50% nam giới hợp tác điều trị.

Yếu sinh lý là một vấn đề tế nhị. Thay vì tìm đến các cơ sở y tế, nhiều người tìm đến những sản phẩm cấp tốc tràn lan trên thị trường. Nhưng chúng không mang lại kết quả dài lâu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi phải nhấn mạnh, yếu sinh lý không thể tự khỏi được. Cần được chữa trị bằng những phương pháp hợp lý, nếu không, sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, các chuyên gia về nam khoa cũng cảnh báo, yếu sinh lý được xem là chỉ điểm, dẫn đến các bệnh lý về trầm cảm, tim mạch, rối loạn chuyển hóa, thậm chí là vô sinh.

Bác sĩ chuyên khoa nam học chia sẻ: Bị yếu sinh lý mà bỏ qua những thông tin này thì quá phí - 2

Hiện nay, nhiều cánh mày râu tìm đến các loại thuốc kích dục để gia tăng thời gian quan hệ, cải thiện ham muốn. Vậy theo bác sĩ, các loại thuốc này có gây ra hậu quả gì không?

Hiện nay không có bất kỳ một loại thuốc nào có thể biến một người không ham muốn thành một muốn ái ân ngay lập tức. Nên bệnh nhân cần đặc biệt cẩn thận với các sản phẩm gắn mác kích dục, vì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Bên cạnh đó, bệnh nhân cần lưu ý, thuốc phải có chỉ định của bác sĩ, không được phép dùng quá, chứ không giống thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng có thể dùng quá hay bớt một vài cũng không sao. Bởi bản chất của thực phẩm chức năng là hỗ trợ sinh lý, đảm bảo lành tính và không gây ra tác dụng phụ.

Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của bác sĩ!

Mách bạn:

Thực phẩm chức năng Mãnh Lực Khang được sản xuất trên dây chuyền công nghệ enzyme nano hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP, chất lượng ISO 9001:2008. Sản phẩm mới chỉ được đưa ra thị trường Quý III/2018, là một trong những sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam hiếm hoi vượt qua vòng thẩm định khắt khe của Bộ y tế. Nên người bệnh có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng.

Sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ tự nhiên, lành tính, không gây tác dụng phụ. Trong 15 vị thảo dược quý hiếm của Mãnh Lực Khang, có 5 nhóm thuốc đi vào 5 tạng, trong đó tập trung vào bổ Thận (Sâm cau, Câu kỳ tử, Đỗ trọng, Nhục thung dung, Ba kích, Dâm dương hoắc, Hồng sâm). Đi vào Tâm gồm Bạch tật lê, Sâm bồ chính; đi vào Can gồm Bạch quả, Bá bệnh; đi vào Tỳ gồm Câu đằng, Rễ si đỏ; đi vào Phế gồm Hòe hoa, Gừng tươi. Mãnh Lực khang bồi bổ toàn diện ngũ tạng, tập trung chú trọng vào Thận, mang lại hiệu quả rõ rệt trong quá trình tăng cường số lượng testosterone bị thiếu hụt, điều hòa xuất tinh,...

Hồng sâm có nguồn gốc từ Hàn Quốc, quả thực rất quý hiếm. Sâm tươi phải đem hấp cho tới khi thành phần nước chỉ còn dưới 14%, ruột sâm trở màu hồng, nên được gọi là hồng sâm. Trong quá trình chưng hấp, hồng sâm sản sinh thêm nhiều chất bổ dưỡng phục vụ cho quá trình tăng cường testosterone, điều hòa quá trình xuất tinh, bổ trợ tinh hoàn, duy trì sự cương cứng của dương vật. Chính vì thế, việc bào chế nguyên liệu này thành Mãnh lực khang không hề đơn giản. Và khi đạt được điều này có lẽ đây là một thành tựu của Mãnh Lực Khang.

Bác sĩ chuyên khoa nam học chia sẻ: Bị yếu sinh lý mà bỏ qua những thông tin này thì quá phí - 3

Tìm hiểu thêm về Mãnh Lực Khang tại đây

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN