Ý nghĩa thực sự đằng sau việc WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu

Tình hình chống dịch Covid-19 của các nước trên thế giới sẽ thay đổi ra sao sau khi WHO tuyên bố sự bùng phát loại virus này là đại dịch?

“Cụm từ ‘đại dịch’ không ảnh hưởng gì đến mức độ nghiêm trọng của căn bệnh do Covid-19 gây ra. Nó chỉ có nghĩa là một dịch bệnh đang lan rộng”, Tổng Giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus, tuyên bố.

Trong bài phát biểu về tình hình dịch Covid-19 vào đêm qua theo giờ Việt Nam, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, WHO rất quan ngại về mức độ lây lan đáng báo động của dịch bệnh nay.

Tuy nhiên, việc tuyên bố Covid-19 là một đại dịch không ảnh hưởng gì đến nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh.

“Chúng ta nên cố gắng gấp đôi và nên tích cực hơn nữa. Đó là những gì chúng ta cần phải làm để ngăn chặn dịch bệnh”, ông Tedros nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus (ảnh: CNN)

Tổng Giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus (ảnh: CNN)

Theo các chuyên gia, việc WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch sẽ thúc đẩy chính phủ các nước tập trung mối quan tâm hơn vào việc chống dịch và bảo vệ sức khỏe người dân, chẳng hạn như hạn chế đi lại một cách quyết liệt hơn, nâng mức ứng phó.

“Việc sử dụng từ ‘đại dịch’ không phải là mối lo ngại cho bất kỳ điều khác ngoài việc hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn”, Tiến sĩ Michael Ryan, Giám đốc Chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO, cho hay

Việc tuyên bố Covd-19 là đại dịch có thể sẽ gây ra sự lo lắng cho người dân toàn cầu. Đây là vấn đề mà WHO rất “nhạy cảm”. Trước đây, ông Tedros đã thừa nhận cụm từ “đại dịch” rất có thể gây sợ hãi mà không giúp ngăn chặn sự lây nhiễm hoặc cứu thêm bất kỳ mạng sống nào.

“Chìa khóa” khiến WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch nằm ở nguy cơ lây lan mạnh của loại virus này. Nhiều người đã bị lây nhiễm Covid-19 mà không tìm được nguồn gốc rõ ràng, điều này báo hiệu khả năng lây lan rộng trong dân số thế giới, buộc WHO phải nâng mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.

Một người dân đeo mặt nạ chống Covid-19 tự chế bằng chai nhựa (ảnh: Reuters)

Một người dân đeo mặt nạ chống Covid-19 tự chế bằng chai nhựa (ảnh: Reuters)

Tổng giám đốc WHO từng nhấn mạnh: “Việc tuyên bố Covid-19 là đại dịch cho thấy chúng ta chưa thể kiểm soát được dịch bệnh”.

Theo ông Tedros, việc gọi Covid-19 là đại dịch chỉ là vấn đề ngữ nghĩa, tuy nhiên, qua hành động này, WHO hy vọng các quốc gia sẽ thay đổi cách nhìn nhận về dịch bệnh và khẩn trương hơn trong việc hành động kiểm soát dịch bệnh.

“Thách thức đối với nhiều quốc gia đang phải đối phó với dịch bệnh không phải là liệu họ có thể hành động mạnh mẽ hơn hay không mà là liệu họ có làm điều đó hay không.

Một số quốc gia vẫn đang vật lộn với dịch bệnh vì thiếu năng lực, thiếu tài nguyên y tế, một số quốc gia thì lại thiếu quyết tâm”, ông Tedros nhấn mạnh.

WHO muốn các quốc gia đẩy mạnh chống dịch Covid-19 sau khi tuyên bố đại dịch (ảnh: AP)

WHO muốn các quốc gia đẩy mạnh chống dịch Covid-19 sau khi tuyên bố đại dịch (ảnh: AP)

Thông thường, WHO sẽ tuyên bố một dịch bệnh do virus gây ra là đại dịch khi nó lây lan rộng tại 2 châu lục trên thế giới, nhưng hiện tại Covid-19 đã lây nhiễm ra 4 châu lục.

“Đây là lần đầu tiên Covid-19 được gọi là đại dịch, nhưng đồng thời, chúng tôi tin rằng, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta có thể kiểm soát và ngăn chặn nó”, ông Tedros cho biết.

“Không có từ nào phù hợp ‘đại dịch’ để diễn tả sự bùng phát của dịch Covid-19 vào lúc này. Nó đã được giữ trong ngăn kéo và đem ra sử dụng vào thời điểm tồi tệ nhất”, ông Ian Mackay chuyên gia nghiên cứu virus đến từ Đại học Queensland (trường đại học danh tiếng của Úc), cho biết.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Bước đi ”lỡ nhịp” ban đầu khiến Covid-19 lan rộng tại Mỹ

Bài viết mới nhất đăng trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ đã phân tích một số sai lầm của Mỹ trong việc chống dịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – AP, Straitstimes ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN