Xét xử vụ khủng bố đẫm máu, Ấn Độ tuyên nhiều án tử hình chưa từng có

Hôm 18.2, Ấn Độ xét xử và tuyên án các đối tượng liên quan đến một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất lịch sử nước này xảy ra năm 2008, ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat.

Một số nghi phạm khủng bố ở thành phố Ahmedabad bị bịt kín đầu sau khi bị cảnh sát bắt giữ (ảnh: SCMP)

Một số nghi phạm khủng bố ở thành phố Ahmedabad bị bịt kín đầu sau khi bị cảnh sát bắt giữ (ảnh: SCMP)

38 án tử hình, 11 án chung thân được đưa ra đối với 49 bị cáo có liên tới vụ đánh bom liên hoàn cướp đi sinh mạng của 56 người tại thành phố Ahmedabad - trung tâm thương mại lớn nhất bang Gujarat - cách đây 14 năm, SCMP đưa tin. Đây là lần đầu tiên có nhiều bị cáo bị tuyên án tử hình như vậy trong một vụ án ở Ấn Độ.

Tối ngày 26.7.2008, Ahmedabad đã xảy ra 22 vụ nổ liên tiếp trong vài phút ở những khu vực đông dân. Vụ khủng bố đẫm máu khiến 56 người chết và hơn 200 người bị thương. Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy hơn 10 quả bom chưa kích nổ ở thành phố này.

Một nhóm tự xưng là lực lượng thánh chiến Hồi giáo Ấn Độ (Indian Mujahideen) đã nhận là thủ phạm vụ tấn công trên.

Mujahideen tuyên bố đây là hành động nhằm đáp trả các vụ bạo loạn liên quan đến tôn giáo khiến khoảng 1.000 người thiệt mạng ở Ấn Độ vào năm 2002.  Những kẻ khủng bố được cho là giấu bom vào những hộp đựng cơm và đưa tới các khu mua sắm sầm uất, bệnh viện. 

Tổng cộng có 77 người đã bị cáo buộc dính líu tới vụ tấn công tại thành phố Ahmedabad, 28 người trong số đó được tuyên trắng án.

Năm 2013, một số bị can liên quan đến vụ khủng bố ở Ahmedabad đào tẩu bằng cách đào một đường hầm dài gần 65 mét trong trại giam. Cảnh sát Ấn Độ đã phát hiện và chặn đứng âm mưu này.

Nguồn: [Link nguồn]

Binh sĩ bị ”món quà” từ Ấn Độ đoạt mạng tại dinh tổng thống Paraguay

Quân đội Paraguay đã lên tiếng xác nhận vụ việc và đưa ra lý giải về nguyên nhân vụ việc đáng tiếc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN