Xe tăng "vua chiến trường" mới của Israel sẽ không “ngán” UAV, tên lửa chống tăng?

Israel đã bắt đầu sản xuất phiên bản mới nhất của mẫu xe tăng "vua chiến trường" Merkava và quân đội nước này sẽ được trang bị phiên bản Merkava 5 mới kể từ năm sau, Bộ Quốc phòng Israel xác nhận.

Xe tăng Merkava của Israel được mệnh danh là "vua chiến trường".

Xe tăng Merkava của Israel được mệnh danh là "vua chiến trường".

Theo truyền thông Israel, Merkava Mk5 được tích hợp nhiều hệ thống hiện đại đối phó với các vũ khí chống tăng và máy bay không người lái (UAV)

Các tính năng mới được tích hợp vào xe tăng Merkava do các kỹ sư Israel đúc kết từ cuộc xung đột ở Ukraine, trong đó tên lửa chống tăng và UAV là hai mối đe dọa hàng đầu với xe tăng.

Chỉ huy kíp điều khiển xe tăng được trang bị mũ chuyên dụng cung cấp tầm nhìn 360 độ, tương tự như phi công lái chiến đấu cơ F-35. 

Chiếc mũ cũng được tích hợp màn hình dữ liệu. Ngoài thông tin cơ bản về mục tiêu, máy tính còn đưa ra khuyến nghị về loại đạn nên được sử dụng, cũng như các đánh giá về thiệt hại trong xe tăng.

Phiên bản Merkava 5 sẽ được tích hợp cảm biến mới hiện đại, giúp phát hiện các mục tiêu trong môi trường chiến đấu nhanh hơn, cảnh báo mối đe dọa tiềm tàng từ UAV để kíp lái kích hoạt hệ thống tác chiến điện tử.

Theo báo Israel Walla, lý do Israel sản xuất phiên bản nâng cấp Merkava 5 là vì xung đột ở Ukraine, trong đó các xe tăng chủ lực tỏ ra lép vế trên chiến trường. Ngoài ra, phiên bản mới cũng có nhiều thay đổi ở phần khung thân, đặc biệt là lớp giáp bảo vệ.

Quân đội Israel sẽ nhận các xe tăng Merkava Mk5 từ năm sau.

Quân đội Israel sẽ nhận các xe tăng Merkava Mk5 từ năm sau.

Theo báo Ukraine Defense Express, với các nâng cấp mới, quân đội Israel có thể chứng minh rằng máy bay không người lái không phải là khắc tinh của xe tăng trên chiến trường.

Hiện chưa rõ thiết bị tác chiến điện tử trên xe tăng có tầm hoạt động bao xa, nhưng nó có thể gây nhiễu và thậm chí khiến UAV bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Israel là một trong số ít quốc gia có số lượng xe tăng trong kho dự trữ lớn hơn xe tăng đang được biên chế trong quân đội. Theo số liệu năm 2021, quân đội Israel hiện đang vận hành 490 xe tăng Merkava, chủ yếu là phiên bản Merkava Mk4. Trong khi đó, số xe tăng trong kho dự trữ là 880 chiếc, tức là gần gấp đôi.

Merkava Mk4 ước tính có giá 4,5 triệu USD, được đánh giá là mẫu xe tăng chủ lực tốt nhất thế giới hiện nay, vượt qua T-90 của Nga hay Leopard 2 của Đức.

Mẫu xe tăng này đi đầu trong thiết kế dạng module, được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động bằng máy tính. 

Merkava Mk4 còn được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động Trophy. Hệ thống Trophy đã bảo vệ xe tăng của Israel chống lại các mối đe dọa trong suốt 1 thập kỷ qua và đã được quân đội các nước phương Tây và nhiều nước thành viên trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ghi nhận.

Trong cuộc xung đột ở Lebanon năm 2009, các chiến binh Hezbollaz được cho là đã phóng gần 1.000 vũ khí chống tăng các loại nhưng chỉ làm hư hại 52 xe tăng Israel chủ yếu là các phiên Merkava Mk2 và Mk3 cũ.

Các xe tăng Merkava sử dụng động cơ diesel tăng áp 1.500 mã lực, giúp đạt tốc độ tối đa 64 km/giờ. Merkava được đánh giá có khả năng vận hành không thua kém mẫu xe tăng M1 Abrams của Mỹ, nhưng tiết kiệm nhiên liệu hơn nhiều.

Nguồn: [Link nguồn]

VIDEO: UAV ‘thợ săn đêm’ Bayraktar TB2 của Ukraine phá hủy xe tăng Nga

Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải video máy bay không người lái (UAV) Bayraktar phá hủy xe tăng Nga trong đêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN