Taliban tuyên bố đánh bại thành trì cuối cùng của phe kháng chiến, nổ súng ăn mừng

Các tay súng Taliban đồng loạt nổ súng ăn mừng ở thủ đô Kabul trước thông tin đánh bại phe kháng chiến ở thành trì Panjshir, cách Kabul khoảng 80km.

Các tay súng Taliban ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Các tay súng Taliban ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Ba nguồn tin từ Taliban cho biết, lực lượng này đã chiếm quyền kiểm soát thung lũng Panjshir ở phía bắc Kabul, sau trận đánh ác liệt với sự tham gia của khoảng 8.000 tay súng.

Thung lũng Panjshir là căn cứ của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRF) chống Taliban. Tuy nhiên, các thủ lĩnh NRF đã bác bỏ tuyên bố trên.

Phóng viên báo Nga RT, Murad Gazdiev nói các tay súng Taliban ở Kabul đều nhận được thông tin chiến thắng và các thủ lĩnh cấp cao đã có mặt ở Panjshir. Tiếng súng ăn mừng vang lên liên hồi ở Kabul vào tối ngày 3.9.

Trong khi đó, một trong các lãnh đạo của phe kháng chiến, cựu Phó tổng thống Amrullah Saleh, khẳng định NRF chưa đầu hàng.

Thung lũng Panjshir, cách Kabul khoảng 80km, là thành trì của phe kháng chiến chống Taliban.

Thung lũng Panjshir, cách Kabul khoảng 80km, là thành trì của phe kháng chiến chống Taliban.

"Đúng là chúng tôi đang ở tình thế khó khăn. Chúng tôi đối mặt cuộc tấn công của Taliban. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn bám trụ và phản kháng", ông Saleh nói trong video đăng trên mạng xã hội Twitter.

Trước đó, phát ngôn viên phe kháng chiến tuyên bố, NRF đã đẩy lùi đợt tấn công với 8.000 tay súng của Taliban, tiêu diệt 450 người và bắt sống 130 người khác.

Hôm 2.9, Taliban tuyên bố đã chiếm các khu vực chiến lược ở bên trong thung lũng Panjshir, sau khi đột kích thành công qua hai cửa ngõ ở phía tây và phía nam. Phát ngôn viên của NRF đã bác bỏ tuyên bố này.

NRF cũng khẳng định các tay súng thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda đã tham gia vào đợt tấn công của Taliban ở Panjshir.

Nguồn: [Link nguồn]

Phe kháng chiến tuyên bố diệt số tay súng Taliban lớn nhất từ 15/8

Sau tuyên bố đẩy lui hàng nghìn tay súng Taliban, các lực lượng của phe kháng chiến đang tiến gần tới các tỉnh Badakhshan,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN