Taliban bất ngờ cảnh báo hậu quả với Mỹ

Taliban ngày 28.9 lên tiếng cảnh báo Mỹ về hậu quả nếu các máy bay không người lái mang vũ khí của Mỹ còn tiếp tục hoạt động tùy ý trong không phận Afghanistan.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper do Mỹ sản xuất.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper do Mỹ sản xuất.

Trong tuyên bố mới nhất, Taliban nêu rõ rằng tổ chức có trách nhiệm kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan, bao gồm cả vùng trời. Taliban cũng kêu gọi Mỹ tuân thủ thỏa thuận hòa bình Doha năm 2020.

“Mỹ gần đây đã vi phạm tất cả luật pháp quốc tế và cam kết tại Doha, Qatar. Vùng trời thiêng liêng của Afghanistan đang bị các máy bay không người lái Mỹ chiếm giữ. Những vi phạm này phải chấm dứt và phải bị ngăn chặn”, Taliban tuyên bố.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là Mỹ, tuân thủ các cam kết của họ và luật pháp quốc tế để ngăn chặn bất kỳ hậu quả tiêu cực nào", Taliban nhấn mạnh.

Phong trào Hồi giáo kiểm soát Afghanistan không nêu rõ về các hậu quả mà Mỹ phải đối mặt. Taliban hiện không sở hữu tên lửa tầm cao có thể bắn rơi máy bay không người lái Mỹ.

Máy bay không người lái Mỹ ngày 27.8 từng phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu nghi là khủng bố ISIS-K, một ngày sau vụ đánh bom hôm 26.8 ở sân bay Kabul khiến 170 người chết, bao gồm 13 lính Mỹ.

Vài tuần sau, Lầu Năm Góc lên tiếng thừa nhận sai lầm, rằng không có khủng bố bị tiêu diệt ngoài 10 dân thường, bao gồm nhiều trẻ em.

Đầu tháng này, Taliban đã tuyên bố thành lập chính phủ mới ở Afghanistan gồm toàn nam giới, là các thành viên chủ chốt của tổ chức.

Cộng đồng quốc tế hiện chưa lên tiếng công nhận và thiết lập quan hệ với Taliban, do tổ chức này chưa đáp ứng một số yêu cầu như thành lập chính phủ hòa hợp và trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ.

Nguồn: [Link nguồn]

Thế giới chao đảo vì Covid-19, riêng Taliban ”sống khỏe” mà không cần vắc xin, khẩu trang?

Các tay súng Taliban hiếm khi đeo khẩu trang, không đảm bảo khoảng cách và chưa tiêm vắc xin, nhưng có rất ít thông tin ghi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN