WHO công bố báo cáo mới về biến chủng B.1.617, Ấn Độ có số ca tử vong cao kỉ lục

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay, 12/5, cho biết biến chủng virus SARS-CoV-2 của Ấn Độ đã được tìm thấy ở 44 quốc gia trên thế giới. Ngoài Ấn Độ, Anh là quốc gia có nhiều ca mắc COVID-19 do biến chủng B.1.617 nhất.

Một người đàn ông Ấn Độ đứng cạnh thi thể vợ qua đời vì COVID-19. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông Ấn Độ đứng cạnh thi thể vợ qua đời vì COVID-19. Ảnh: Reuters

Biến chủng B.1.617, xuất hiện hồi cuối năm ngoái ở Ấn Độ đã được phát hiện trong hơn 4.500 mẫu từ 44 quốc gia ở tất cả sáu khu vực của WHO.

“Và WHO vừa nhận được báo cáo về việc phát hiện biến chủng này ở thêm 5 quốc gia khác”, cơ quan y tế Liên Hợp Quốc cho biết trong báo cáo hàng tuần về đại dịch COVID-19.

Ngoài Ấn Độ, Anh là quốc gia có nhiều ca mắc COVID-19 do biến chủng B.1.617 nhất.

Ngày 11/5, WHO tuyên bố nâng mức cảnh báo nguy hiểm đối với biến chủng B.1.617, xếp biến chủng này vào nhóm “đáng lo ngại” (VOC), thay vì nhóm “đang theo dõi” (VOI) như trước đó.

Biến chủng Ấn Độ là biến thể thứ tư của virus SARS-CoV-2 được xếp vào nhóm VOC, sau biến chủng Anh (B.1.1.7), Nam Phi (B.1.351) và Brazil (P.1).

WHO hôm nay giải thích, rằng biến chủng B.1.617 được thêm vào nhóm VOC vì “dường như dễ lây lan hơn so với chủng virus ban đầu”. Biến chủng B.1.617 dẫn đến “sự gia tăng nhanh chóng về tỉ lệ mắc bệnh ở nhiều quốc gia”.

WHO viện dẫn "bằng chứng sơ bộ" cho thấy biến chủng này có khả năng cao hơn trong việc kháng lại phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng Bamlanivimab.

WHO cho biết sự lây lan của B.1.617, cùng với các biến chủng dễ lây truyền khác, dường như là một trong một số yếu tố thúc đẩy sự gia tăng đáng kể số ca mắc và tử vong mới ở Ấn Độ.

Ngoài ra, một số nguyên nhân khác cũng được kể đến, bao gồm “các sự kiện tôn giáo – chính trị tập hợp đông người”.

WHO nhấn mạnh, rằng đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 0,1% xét nghiệm dương tính ở Ấn Độ được giải trình tự gen, nên chưa thể đánh giá cụ thể mức độ liên quan giữa biến chủng virus mới với làn sóng dịch thứ hai ở Ấn Độ.

Tính đến cuối tháng Tư, hai dòng của biến chủng B.1.617 là B.1.617.1 và B.1.617.2 lần lượt chiếm 21% và 7% trong tổng số mẫu xét nghiệm được giải trình tự gen từ Ấn Độ. Ngoài ra, các biến chủng nguy hiểm khác như B.1.1.7 (Anh) cũng đang lây lan mạnh mẽ ở Ấn Độ.

Ấn Độ - đất nước 1,3 tỷ dân - là quốc gia có tổng số ca bệnh đứng thứ hai thế giới sau Mỹ, với gần 23 triệu ca COVID-19.

Hôm nay, 12/5, Ấn Độ báo cáo 348.421 ca mắc mới COVID-19. Số ca tử vong mới hôm nay ở mức cao kỉ lục – 4.205 ca, nâng tổng số ca tử vong ở Ấn Độ vượt mốc 250.000 ca.

Nguồn: [Link nguồn]

”Biển người” không đeo khẩu trang đưa tang giáo sĩ Ấn Độ giữa lúc dịch COVID-19 hoành hành

Rất ít người đeo khẩu trang trong đám đông chen kín cổng nhà thờ, bất chấp các lệnh hạn chế ngăn COVID-19 được chính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - NDTV ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN