Washington dọa phản ứng mạnh nếu Nga đưa tên lửa tới gần lãnh thổ Mỹ

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Linda Thomas-Greenfield nói Washington sẽ không nao núng trước những hành động “hung hăng” của Nga về việc đưa vũ khí, thậm chí là tên lửa trang bị đầu đạn hạt nhân tới gần lãnh thổ Mỹ.

Các oanh tạc cơ chiến lược của Nga từng nhiều lần bay thẳng đến Venezuela.

Các oanh tạc cơ chiến lược của Nga từng nhiều lần bay thẳng đến Venezuela.

Bình luận về khả năng Nga đưa vũ khí tới các nước đồng minh như Cuba, Venezuela, bà Thomas-Greenfield nói: “Nga đang làm mọi cách để dọa dẫm Mỹ. Họ nên biết rằng nếu có các hành động như trên, họ sẽ đối mặt với đòn đáp trả mạnh của Mỹ”.

“Họ quen với cách dọa dẫm thế giới, nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận để mình bị dọa dẫm như vậy, cũng như không chấp nhận để Ukraine bị Nga gây sức ép”, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói thêm.

Theo báo Nga Sputnik, bà Thomas-Greenfield không giải thích tại sao Nga không được đưa vũ khí tới các quốc gia gần lãnh thổ Mỹ mà Washington lại được đưa vũ khí tới cửa ngõ Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức khác đã chỉ ra các mối quan ngại an ninh của Nga, bao gồm Mỹ xây cơ sở tên lửa ở Ba Lan và Romania, dễ dàng trang bị cho các căn cứ này tên lửa tấn công hạt nhân, với khả năng bắn tới Moscow chỉ trong 4-5 phút.

Hôm 17.1, khi được hỏi về việc liệu Nga có đưa tên lửa hay binh sĩ tới các quốc gia Mỹ Latin như Cuba và Venezuela để đối phó việc Mỹ và NATO đưa vũ khí tới gần Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói Nga đang cân nhắc “nhiều biện pháp” để đảm bảo an ninh.

“Dĩ nhiên, với bối cảnh hiện nay, Nga đang nghiên cứu các lựa chọn giúp đảm bảo an ninh”, ông Peskov nói.

Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov để ngỏ khả năng Nga xây căn cứ quân sự ở các quốc gia Mỹ Latin. “Tôi không xác nhận, nhưng cũng không loại bỏ khả năng này”, ông nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Thách thức lớn nhất Nga đối mặt khi đưa quân tới Cuba, Venezuela “dằn mặt” Mỹ

Nga hoàn toàn có thể đưa binh sĩ và khí tài quân sự tới các quốc gia đồng minh ở “sân sau” của Mỹ như Cuba và Venezuela,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN