Vụ Texas kiện bầu cử 4 bang chiến địa: Ông Trump tìm được “át chủ bài”

Trong khi ông Trump ca ngợi và muốn tham gia cùng bang Texas kiện kết quả bầu cử ở 4 bang “chiến địa” là Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, Tòa án Tối cao Mỹ đã yêu cầu 4 bang trên phải có ý kiến phúc đáp đơn kiện của bang Texas. Hạn chót là ngày 10.12.

Ông Trump nhận được sự cổ vũ to lớn sau đơn kiện kết quả bầu cử tại 4 bang của Texas (ảnh: Reuters)

Ông Trump nhận được sự cổ vũ to lớn sau đơn kiện kết quả bầu cử tại 4 bang của Texas (ảnh: Reuters)

Hôm 8.12, bang Texas đã kiện 4 bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin “lợi dụng dịch Covid-19 như cái cớ để biện minh cho sự vi phạm quy định bầu cử”.

17 bang khác, bao gồm Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Utah, và West Virginia đã gửi đơn lên Tòa án Tối cao, ủng hộ vụ kiện của bang Texas.

Tòa án Tối cao Mỹ sau đó đã lệnh cho 4 bang bị kiện phúc đáp đơn kiện của Texas trước 15 giờ chiều ngày 10.12, theo giờ Mỹ.

Nhận thấy dấu hiệu Tòa án Tối cao có thể chấp nhận đơn kiện, ông Trump đã đề nghị Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz ra tranh biện, nhằm lật ngược kết quả bầu cử.

Theo New York Times, Ông Trump đã hỏi ông Cruz về việc liệu có thể giúp mình dẫn đầu cuộc tranh luận trực tiếp vụ kiện của Texas tại Tòa án Tối cao hay không. Ông Cruz đã nhận lời.

Đây là lời chiêu mộ mới nhất của ông Trump trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử tống thống năm nay.

“Có vẻ như ông Trump vừa tìm được một nhà lãnh đạo mới cho cuộc chiến pháp lý”, Steve Vladeck, giáo sư luật tại Đại học Texas, nhận xét.

Trong khi đó, Ben Ginsberg – luật sư danh tiếng của đảng Cộng hòa – cho rằng, vụ kiện mới nhất của bang Texas sẽ “không đi đến đâu”.

“Tôi nghĩ rằng vụ kiện là không có cơ sở. Nhiều khả năng Tòa án Tối cao sẽ bác đơn kiện của bang Texas”, ông Ginsberg nói.

Luật sư Ginsberg là người đóng vai trò chính trong cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử giữa cựu Tổng thống George W. Bush năm 2000 với đối thủ Al Gore.

Là người có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ đảng Cộng hòa trong nhiều tranh chấp pháp lý, ông Ginsberg từ chối giúp ông Trump kiện kết quả bầu cử năm nay.

“Suốt 4 thập kỷ qua, tôi đã làm việc trong các chương trình theo dõi bầu cử của đảng Cộng hòa. Tôi biết rõ rằng, không có bằng chứng nào cho thấy có gian lận bầu cử ở cấp độ hệ thống như Tổng thống cáo buộc”, ông Ginsberg nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị điều tra phản gián, con trai ông Biden nói sao về viên kim cương nhận từ TQ?

Hunter – con trai ông Biden – đã thừa nhận việc từng nhận một viên kim cương từ các “đối tác” Trung Quốc như một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – New York Times, The Hill ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN