Vụ Iran tập kích quy mô lớn: Ngoại trưởng Anh thông báo về quyết định của Israel

Thông tin từ Ngoại trưởng Anh David Cameron là “lời cảnh báo rõ ràng nhất” về nguy cơ leo thang xung đột ở Trung Đông, Reuters đưa tin.

Ngoại trưởng Anh David Cameron (bên trái) gặp Tổng thống Israel (ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Anh David Cameron (bên trái) gặp Tổng thống Israel (ảnh: Reuters)

Hôm 17/4, Ngoại trưởng Anh Cameron có cuộc gặp với Tổng thống Israel, ông Isaac Herzog. Phát biểu sau cuộc gặp, ông Cameron cho biết Israel quyết định sẽ trả đũa Iran vì vụ tập kích hồi cuối tuần trước.

“Rõ ràng là Israel đã quyết định hành động. Chúng tôi hy vọng họ sẽ làm điều đó theo cách ít gây leo thang căng thẳng nhất có thể”, ông Cameron nói.

Ông Cameron là một trong các ngoại trưởng châu Âu tới Israel đầu tiên, sau vụ Iran tập kích quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Israel (hôm 14/4).

Phát biểu với báo giới, ông Cameron cho rằng “việc thể hiện tình đoàn kết với Israel là đúng đắn”, đồng thời kêu gọi G7 trừng phạt Iran.

“Những gì chúng tôi muốn thấy là các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào Iran”, ông Cameron nói.

Khi được hỏi về nguy cơ xung đột lan rộng ở khu vực Trung Đông, ông Cameron nói “tình hình là rất đáng lo ngại”.

Hôm 16/4, Thủ tướng Anh Rishi Sunak có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu.

Trong cuộc điện đàm, ông Sunak nhấn mạnh “những bước leo thang lớn không mang lại lợi ích cho bên nào mà chỉ làm gia tăng bất ổn ở Trung Đông”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ – ông Jake Sullivan – hôm 16/4 cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào chương trình tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran. Washington hy vọng các đồng minh sẽ phối hợp thực hiện kế hoạch này.

Israel thu được mảnh vỡ tên lửa Iran sau vụ tập kích hôm 14/4 (ảnh: Reuters)

Israel thu được mảnh vỡ tên lửa Iran sau vụ tập kích hôm 14/4 (ảnh: Reuters)

Hôm 14/4, lực lượng Iran phóng khoảng 300 tên lửa và UAV nhằm vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel cho hay, hầu hết tên lửa và UAV của Iran bị đánh chặn. Vụ tập kích được cho là không gây ra thiệt hại lớn.

Trong khi Israel lên kế hoạch trả đũa, Iran cũng sẵn sàng đối phó, theo Reuters.

Hôm 17/4, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Tổng thống Ebrahim Raisi tại một cuộc duyệt binh cho hay, một cuộc “tấn công dù là nhỏ nhất” từ phía Israel cũng sẽ nhận lại phản ứng “quy mô và khốc liệt”.

Cũng trong cuộc duyệt binh, Tư lệnh Lực lượng Không quân Iran – chuẩn tướng Amir Vahedi – cho biết, các chiến đấu cơ của Iran, bao gồm cả chiến đấu cơ Su-24 do Nga sản xuất, đang ở “trạng thái chuẩn bị tốt nhất” để đối phó với bất kỳ vụ tấn công nào từ phía Israel.

“Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng trên mọi khía cạnh, bao gồm cả lực lượng không quân và máy bay ném bom. Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ hoạt động nào”, ông Vahedi nói.

Đô đốc Hải quân Iran – ông Shahram Irani – cho biết, hải quân đang hộ tống các tàu thương mại Iran trên Biển Đỏ, nhằm hạn chế nguy cơ Israel hành động.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào Israel đã thay đổi các quy tắc ngầm của cuộc chiến "trong bóng tối" giữa hai nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters, Times of Israel ([Tên nguồn])
Iran tấn công Israel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN