Vụ 40 cô gái khỏa thân ở Dubai: Tay chơi Mỹ "cầm đầu" lên tiếng từ nhà tù

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Vitaliy Grechin, tay chơi người Mỹ gốc Ukraine vẫn chưa hết rắc rối vì vụ chụp ảnh 40 người mẫu khỏa thân ở ban công thì lại nhận kết quả dương tính với Covid-19. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên từ một cơ sở giam giữ ở Dubai, tay chơi này đã tiết lộ nhiều tình tiết mới về vụ lùm xùm vừa qua.

Vitaliy Grechin. Ảnh: East2west

Vitaliy Grechin. Ảnh: East2west

Tờ Daily Mail hôm 25/4 đưa tin, Vitaliy Grechin, 41 tuổi, vẫn bị tạm giam ở Dubai, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và bị nhiễm Covid-19. 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên từ một cơ sở giam giữ và điều trị tù nhân nhiễm Covid-19, Grechin đã xin lỗi vì "sai lầm" liên quan tới vụ 40 người mẫu khỏa thân nhưng nói rằng không có ý xúc phạm. 

Tay chơi người Mỹ gốc Ukraine nói rằng các bức ảnh chụp người mẫu khỏa thân ở ban công tòa nhà chọc trời tại Dubai là phục vụ mục đích "nghệ thuật" và ở nhiều nước khác, các bức ảnh này được coi là "bình thường". Grechin khẳng định vụ chụp ảnh khỏa thân không phải để quảng cáo dịch vụ tình dục hay sản xuất nội dung khiêu dâm.

Grechin cũng cho biết, nhóm người mẫu là "bạn bè" và họ chỉ đang đi nghỉ cùng nhau. Tay chơi 41 tuổi tiết lộ đã phải chi hàng trăm nghìn bảng Anh để bảo lãnh cho 40 người mẫu sau khi nhóm này bị tạm giữ ở nhà tù Dubai. Grechin cũng phải bỏ tiền để bảo lãnh cho bản thân nhưng chưa biết có được chấp thuận hay không. 

Nhóm người mẫu khỏa thân ở Dubai gây xôn xao truyền thông thế giới. Ảnh: Daily Mail

Nhóm người mẫu khỏa thân ở Dubai gây xôn xao truyền thông thế giới. Ảnh: Daily Mail

Khi được hỏi liệu có xin lỗi về hành vì xúc phạm gây ra tại quốc gia Hồi giáo hay không, Grechin nói: "Dĩ nhiên là có. Và không chỉ mình tôi. Nhóm người mẫu đã xin lỗi qua các cuộc phỏng vấn kể từ khi họ được trả tự do. Với tôi, gây ra sự việc như thế này thực sự không hay ho gì.

Khi chúng ta mắc sai lầm, xin lỗi là điều nên làm. Nhưng chúng tôi không có ý định xúc phạm bất kỳ ai. Rõ ràng, nhóm người mẫu không khỏa thân ở nhà thờ Hồi giáo hay nơi tôn nghiêm". 

Grechin cho biết thêm rằng, bản thân không phải là người "yêu cầu" nhóm người mẫu khỏa thân tạo dáng. 

"Mọi việc diễn ra trong tích tắc. Một người mẫu nói: 'Tôi sẽ chụp một bức ảnh'. Những người khác nhao lên: 'Tôi nữa, tôi nữa'", tay chơi 41 tuổi nói. 

Nói về buổi chụp ảnh khỏa thân, Grechin nói: Tôi lẽ ra không nên cho phép điều đó xảy ra. Tôi rất lấy làm tiếc và đã phải trả giá bằng một tháng trong tù". 

Tay chơi người Mỹ cho biết, chính quyền Dubai đã tạm giữ nhóm người mẫu và một số người khác vì tình nghi liên quan đến mại dâm và khiêu dâm. Nhưng các cáo buộc này đều được bãi bỏ. 

Grechin dù thừa nhận sẽ xin lỗi nhưng không nhận tội liên quan đến việc chụp ảnh khỏa thân. "Tôi có chụp các bức ảnh đó không? Không. Tôi có trong các bức ảnh đó không? Không. Tôi có yêu cầu nhóm người mẫu ra ngoài không? Không. Tôi có đăng video khỏa thân không? Không". 

Grechin hy vọng sẽ sớm được trả tự do. Ảnh: Vitalie Grechin

Grechin hy vọng sẽ sớm được trả tự do. Ảnh: Vitalie Grechin

Tay chơi 41 tuổi hy vọng được trả tự do sớm vì cho rằng không có bằng chứng về chuyện khiêu dâm hoặc mại dâm liên quan đến mình. 

Grechin được chuyển từ nhà tù tới một trung tâm giam giữ và điều trị tù nhân nhiễm Covid-19 sau khi được xác định dương tính với Covid-19. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ 40 cô gái khỏa thân ở Dubai: Người đẹp Ukraine hé lộ câu hỏi về tình dục của cảnh sát

Người đẹp Ukraine tiết lộ, cuộc thẩm vấn của cảnh sát Dubai với nhóm người mẫu xinh đẹp khỏa thân ở ban công tòa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN