Video: Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Liên Xô diễu hành trên đường phố Nga

Sự kiện: Tin tức Nga

Tàu ngầm hạt nhân 3.000 tấn được chế tạo cách đây 65 năm dưới thời Liên Xô đã được đem diễu hành trên đường phố ở Nga vào ngày 12/10.

Tàu K-3 Leninsky Komsomol, hạ thủy năm 1957, là mẫu tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Liên Xô, đánh dấu bước nhảy vọt về công nghệ đóng tàu ngầm hạt nhân.

Tàu dài 107 mét, lớn hơn chiều dài một sân bóng đá tiêu chuẩn hiện nay. Con tàu được gọi là "Cá voi", sẽ được trưng bày tại bảo tàng ở Kronstadt, gần thành phố St Petersburg. 

Tàu ngầm hạt nhân K-3 Leninsky Komsomol.

Tàu ngầm hạt nhân K-3 Leninsky Komsomol.

Hôm 12/10, tàu được đem diễu hành trên đường phố Nga trước khi đưa tới địa điểm lắp ráp đầy đủ, nơi nó sẽ được trưng bày để du khách tận mắt quan sát. Những hình ảnh đăng tải cho thấy tàu ngầm còn thiếu phần đuôi gắn chân vịt.

Lò phản ứng hạt nhân trên tàu đã được loại bỏ. Phần thân tàu được sửa chữa trong quá trình con tàu neo ở nhà máy Nerpa. Tàu ngầm hạt nhân K-3 được chế tạo ở Molotovsk và lần đầu tiên hạ thủy năm 1957.

Tàu dài 107 mét, có lượng giãn nước 3.000 tấn.

Tàu dài 107 mét, có lượng giãn nước 3.000 tấn.

Tàu được biên chế vào hải quân Liên Xô, thuộc hạm đội Biển Bắc vào năm 1958. 4 năm sau, K-3 là tàu ngầm đầu tiên của Liên Xô tới Bắc Cực và trồi lên mặt nước ở đó, sau tàu USS Nautilus của Mỹ.

Thuyền trưởng Lev Zhiltsov được trao tặng huân chương Anh hùng Liên Xô, huân chương cao quý nhất thời đó, sau khi thực hiện nhiệm vụ đầy rủi ro này thành công. 

Tàu sẽ được trưng bày để người dân và khách du lịch tham quan.

Tàu sẽ được trưng bày để người dân và khách du lịch tham quan.

Trong giai đoạn cao trào của Chiến tranh Lạnh, tàu ngầm K-3 được giao nhiệm vụ theo dõi tàu ngầm tên lửa đạn đạo Mỹ.

Năm 1967, một đám cháy đã xảy ra trong hệ thống thủy lực khi tàu đang di chuyển ở vùng biển Na Uy.

Các thành viên thủy thủ đoàn phải sơ tán trong khi ngọn lửa nhanh chóng lan sang các bộ phận khác của tàu ngầm.

Tàu có 8 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm.

Tàu có 8 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm.

Khí CO2 tỏa ra từ các bình chữa cháy tự động khiến các thành viên thủy thủ đoàn đang bị mắc kẹt trong khoang thứ nhất và thứ hai bị ngạt thở.

Khi tàu quay trở lại căn cứ, có 39 thủy thủ thiệt mạng trong sự cố. Kết quả điều tra cho thấy sự cố xảy ra liên quan tới hệ thống thủy lực và thủy thủ đoàn được ca ngợi vì đã phản ứng để hạn chế thương vong.

Tàu ngầm K-3 được sửa chữa và quay trở lại hoạt động, trước khi bị loại biên vào năm 1988, 30 năm kể từ lần đầu biên chế.

Tàu được đưa đến nhà máy đóng tàu Nerpa để đại tu vào năm 2005. Năm tới, tàu sẽ được trưng bày tại bảo tàng, theo Daily Mail.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai tàu ngầm hạt nhân Nga tập trận phóng tên lửa hành trình

Hai tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk và Smolensk của Nga vừa diễn tập bắn tên lửa hành trình Kalibr và Granit vào mục tiêu giả lập trên Biển Barents, văn phòng báo chí của Hạm đội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN