Video: Quân đội Trung Quốc rầm rộ tập trận đổ bộ chiếm đảo, “dằn mặt” Đài Loan

Trung Quốc một lần nữa lại tổ chức tập trận đổ bộ chiếm đảo rầm rộ ở ngoài khơi tỉnh Quảng Đông.

Cuộc tập trận diễn ra ngày 17.11, không lâu sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu Thủy quân Lục chiến phải sẵn sàng cho chiến tranh.

Theo các nhà phân tích quân sự, chuyến thăm của ông Tập đến căn cứ của Thủy quân Lục chiến vào tháng trước là dấu hiệu Trung Quốc sẽ tăng tốc chuẩn bị cho bất cứ cuộc xung đột tiềm tàng nào ở trên biển, bao gồm eo biển Đài Loan.

Trong video mô tả ngày đầu tiên diễn ra tập trận đổ bộ, tờ Thời báo Hoàn Cầu viết: “Hải quân gần đây tổ chức tập trận tấn công đổ bộ ở ngoài khơi Quảng Đông, xô đổ vô số kỷ lục, bao gồm “nhanh nhất” và “phạm vi chiến đấu xa nhất”.

Xe tăng Trung Quốc đổ bộ bờ biển.

Xe tăng Trung Quốc đổ bộ bờ biển.

Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu tác chiến đổ bộ Jinggang Shan, mang số hiệu 999, các tàu đổ bộ đệm khí (LCAC). Các tàu LCAC di chuyển theo đội hình, lao thẳng lên bờ để xe tăng và các binh sĩ đổ bộ, nhanh chóng giành quyền kiểm soát bờ biển.

LCAC của Trung Quốc thoạt nhìn khác giống với phiên bản trang bị cho Thủy quân lục chiến Mỹ. Mỗi tàu đổ bộ đệm khí có thể mang theo tối đa một xe tăng hoặc 180 binh sĩ.

Hồi đầu năm nay, quan chức ngoại giao Đài Loan Joseph Wu cảnh báo căng thẳng ngày càng leo thang với Trung Quốc. “Mối đe dọa từ Trung Quốc là rất thật. Đài Loan cũng rất nghiêm túc chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa, dù là ngày hay đêm”, ông Wu nói.

Năm 2019, nhắc đến vấn đề Đài Loan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nói: “Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực”.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ sẽ sớm giáng đòn trừng phạt nhóm quyết ly khai ở Đài Loan

Theo 2 nguồn tin chính thức của Trung Quốc đại lục chuyên về vấn đề Đài Loan, Bắc Kinh đang soạn một danh sách đen trừng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Express ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN