Video: Nga dội “siêu bom” UPAB-1500B phá hủy tòa nhà chính quyền vùng Kherson của Ukraine
Nga tung loạt không kích vào thành phố Kherson, sử dụng một trong những loại bom điều hướng mạnh nhất để san phẳng trụ sở chính quyền khu vực, nơi Ukraine được cho là sử dụng cho mục đích quân sự.
Hôm 5/6, lực lượng không quân vũ trụ Nga (VKS) đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự, hành chính và hạ tầng của Ukraine tại thành phố Kherson. Một trong những mục tiêu bị đánh trúng là trụ sở chính quyền tỉnh Kherson. Ukraine tái kiểm soát thành phố Kherson và các khu vực lân cận trong cuộc phản công năm 2022.
Oleksandr Prokudin, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Kherson do Ukraine bổ nhiệm từ tháng 2/2023, nói các cuộc tấn công ban đầu được thực hiện bằng bom lượn dẫn đường.
Tòa nhà chính quyền vùng Kherson của Ukraine gần như bị phá hủy hoàn toàn sau khi Nga dội bom UPAB-1500B. Ảnh: Topcor.ru.
Trong vòng 15 phút, máy bay Nga đã thả 4 quả bom xuống thành phố. Phía Ukraine nói cuộc không kích của Nga khiến 2 dân thường bị thương.
Tòa nhà chính quyền vùng Kherson, được cho là do Ukraine sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự. đã bị hư hại sau đợt không kích đầu tiên. Tuy nhiên, theo các nguồn tin Nga, Moscow cho rằng mức độ phá hủy đó là chưa đủ. Vài giờ sau, không quân Nga tiếp tục oanh tạc lần thứ hai bằng cách sử dụng loại bom UPAB-1500B – một trong những loại bom mạnh nhất và hiếm khi được sử dụng – khiến gần như toàn bộ công trình bị san phẳng. Phía Ukraine cho rằng quả bom này được thả từ chiến đấu cơ Su-57.
Cận cảnh hư hại. Ảnh: Topcor.ru.
UPAB-1500B là loại bom dẫn đường được phát triển bởi Viện Nghiên cứu – Sản xuất Region, một cơ quan thuộc Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến thuật của Nga. Loại bom này lần đầu tiên được công bố tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ MAKS-2019. Nó được thiết kế để phá hủy các mục tiêu cỡ nhỏ nhưng kiên cố trên mặt đất và mặt biển – như hầm bê tông cốt thép, sở chỉ huy, cầu đường sắt, tàu chiến và tàu vận tải.
Sau khi được thả từ độ cao lên tới 15.000 mét, UPAB-1500B bay theo quỹ đạo lượn, cho phép tấn công mục tiêu ở khoảng cách tối đa 50 km. Trọng lượng toàn bộ của bom là 1.525 kg, trong đó đầu đạn chiến đấu nặng 1.010 kg.
Bom lượn dẫn đường UPAB-1500B được trưng bày tại triển lãm hàng không MAKS-2021. Ảnh: Wikipedia.
Khác với các loại bom lượn gắn bộ điều hướng (UMPK) được sử dụng đại trà trong xung đột, UPAB-1500B là bom lượn được sản xuất mới hoàn toàn, không cần gắn thêm các bộ kit bên ngoài. Dù có sức công phá cực lớn, UPAB-1500B rất ít khi được sử dụng trên chiến trường do chi phí cao và độ hiếm.
Theo truyền thông Nga, việc quân đội nước này sử dụng loại bom này để đánh vào trụ sở chính quyền vùng Kherson cho thấy có thể tại đây có một hầm ngầm hoặc cơ sở quan trọng được bảo vệ đặc biệt.
Các video mới được công bố cho thấy Nga tiếp tục sử dụng bom lượn hạng nặng tập kích sâu vào hậu phương Ukraine.
Nguồn: [Link nguồn]
-06/06/2025 08:52 AM (GMT+7)