Video: Hàng chục xe tăng chủ lực Mỹ xuất hiện cách biên giới Nga 18km

Mỹ đã đưa hàng chục xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams tới khu vực cách biên giới Nga khoảng 18km, theo trang mạng Nga Avia.pro.

Hôm 16.2, xe tăng hạng nặng M1A2 Abrams của Mỹ, xe chở quân và các thiết bị sửa chữa xuất hiện tại thành phố Korshe ở Ba Lan, cách vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga khoảng 18km.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga, có vị trí rất đặc biệt khi tách biệt với phần còn lại của nước Nga, phía Nam giáp với Ba Lan, phía Bắc và Đông giáp với Litva, còn phần phía Tây giáp Biển Baltic. 

Kaliningrad cũng là căn cứ của Hạm đội Baltic và là một trong 25 trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước Nga.

Xe tăng Mỹ xuất hiện ở thành phố Ba Lan, cách vùng Kaliningrad của Nga khoảng 18km.

Xe tăng Mỹ xuất hiện ở thành phố Ba Lan, cách vùng Kaliningrad của Nga khoảng 18km.

Theo Avia.pro, trong 3 ngày qua, Mỹ đã tập trung một lượng lớn khí tài quân sự ở thành phố Ba Lan. Video do trang mạng Nga đăng tải, cho thấy cảnh 13 xe tăng M1A2 Abrams và 2 xe bọc thép chở quân M88 được vận chuyển bằng đường sắt tới gần vùng Kaliningrad của Nga. 

Bên cạnh đó, Mỹ cũng tăng cường sự hiện diện quân sự ở vùng biên giới Ba Lan-Belarus. Các chuyên gia quân sự Mỹ từng nhận định, Washington gây sức ép ở vùng Kaliningrad của Nga là một trong những biện pháp quân sự nếu Moscow tấn công Kiev.

Theo Avia.pro, Nga có thể đối phó với các động thái trên của Mỹ bằng cách bổ sung lực lượng tới bảo vệ vùng Kaliningrad.

Nguồn: [Link nguồn]

Trực thăng của Mỹ có hành động bí ẩn ở biên giới Ba Lan - Ukraine

Có thông tin, trực thăng Blackhawk của quân đội Mỹ đã hạ cánh tại biên giới Ba Lan-Ukraine để đón một số vị khách bí ẩn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Avia.pro ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN