Điện Kremlin phản ứng thông tin Nga "tấn công Ukraine lúc 3 giờ sáng 16.2"

Phát ngôn viên Điện Kremlin nói đùa rằng, những người tin vào tin đồn thất thiệt nên đặt báo thức để không ngủ quên qua thời khắc “Nga có thể tấn công Ukraine”.

Đồng hồ đặt trước trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

Đồng hồ đặt trước trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

Điện Kremlin ngày 15.2 đã phản ứng với thông tin đăng tải trên một số tờ báo phương Tây, rằng “Nga có thể tấn công Ukraine vào lúc 3 giờ sáng ngày 16.2”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói những người Ukraine tin vào điều này có thể chờ đợi đến thời khắc đó.

“Tốt nhất là họ nên đặt chuông báo thức vào giờ đó và tự xem chuyện gì xảy ra”, ông Peskov nói, khi được hỏi rằng liệu người Ukraine có cần lo ngại hay không.

Theo báo Nga RT, thông tin “Nga tấn công vào lúc 3 giờ sáng” xuất phát từ một số tờ báo Anh, viện dẫn thông tin từ quan chức Mỹ giấu tên.

Ông Peskov nói thêm rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần đã hỏi về việc “phương Tây đã đăng chính xác giờ phút nào Nga tấn công hay chưa”.

Hôm 15.2, Nga thông báo phần lực lượng Nga gần Ukraine đã hoàn thành tập trận và bắt đầu rút quân. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Sergey Shoigu tạm gác căng thẳng Ukraine, tới thị sát hoạt động của quân đội Nga tại căn cứ Khmeimim, Syria.

Ở Kiev, David Arakhamia – người đứng đầu đảng Người phụng sự nhân dân của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky – nói “99,9% khả năng sẽ không có gì xảy ra vào ngày 16.2”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova nói “ngày 15.2 sẽ đi vào lịch sử vì là ngày phương Tây tuyên truyền chiến tranh thất bại”.

Trong khi đó ở Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói vẫn có khả năng Nga tấn công Ukraine và Mỹ chưa thể xác minh thông tin Nga tuyên bố rút một phần lực lượng gần Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tuyên bố rút binh sĩ gần Ukraine, ông Biden nói khác

Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ nghi ngờ về việc Nga rút một phần binh sĩ gần Ukraine, cảnh báo vẫn có khả năng Moscow tấn công và hối thúc công dân Mỹ rời Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN