Video: Cô gái ngực trần bị cảnh sát kỵ binh Bỉ “hạ gục”, nằm bất động

Cảnh sát chống bạo động Bỉ phản ứng quyết liệt với đám đông lên tới 5.000 người tập trung tại một công viên ở thủ đô Brussels vì nghe theo trò đùa “cá tháng tư” về một lễ hội âm nhạc.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh một cô gái ngực trần, đang chuẩn bị cởi thêm quần thì bị cảnh sát kỵ binh Bỉ đâm thẳng vào từ đằng sau.

Những người xung quanh nhanh chóng chạy tới kiểm tra tình trạng cô gái nằm bất động. Theo tờ The Sun, cô gái là một trong hai người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng “không xác định”.

Nhiều người khác bỏ chạy khi thấy cảnh sát chống bạo động trang bị ngựa và vòi rồng xuất hiện. Một số ném các vật dụng như chai lọ về phía cảnh sát.

Cô gái ngực trần bị cảnh sát kỵ binh "hạ gục".

Cô gái ngực trần bị cảnh sát kỵ binh "hạ gục".

Tổng cộng có 15 người bị cảnh sát ở Brussels, Bỉ, bắt giữ vì gây rối loạn trật tự công cộng.

Thị trưởng thành phố Brussels, Philippe Close lên án người dân tụ tập trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. “Mọi người cần được hít thở không khí trong lành nhưng chúng tôi không thể chấp nhận các hành động tụ tập như vậy, trong khi chúng ta đang lập các trung tâm tiêm vaccine để ngăn ngừa virus”, ông Close nói.

“Những người không chấp hành chỉ thị của cảnh sát sẽ bị bắt giữ và bị xử lý thích đáng”, thị trưởng thành phố Brussels nói.

Cô gái nằm bất động trên bãi cỏ.

Cô gái nằm bất động trên bãi cỏ.

Cảnh tượng hỗn loạn xảy ra chỉ vài ngày sau khi nhà chức trách Bỉ ban hành lệnh phong tỏa kéo dài 4 tuần, từ ngày 27.3.

Các trường học đều bị đóng cửa. Các cơ sở làm đẹp, cắt tóc, mát xa cũng không được phép hoạt động.

Nguyên nhân hàng ngàn người tụ tập ở công viên là do có dòng thông báo về việc một sự kiện âm nhạc vẫn sẽ diễn ra bình thường. Trên thực tế, nhà tổ chức bữa tiệc âm thanh mang tên La Boum khẳng định thông tin trên là không chính xác.

Cảnh sát Bỉ dùng vòi rồng giải tán đám đông.

Cảnh sát Bỉ dùng vòi rồng giải tán đám đông.

“Sự kiện La Boum đã được dời sang năm 2022. Chúng ta sẽ gặp lại nhau”, nhà tổ chức tuyên bố.

Đến 7 giờ 30 phút tối ngày 1.4 (giờ địa phương), cảnh sát vẫn đang vất vả xua đuổi đám đông tụ tập ở công viên.

Cảnh sát cũng truy tìm người đăng tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội Facebook.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ khỏa thân xuất hiện khi đang họp quốc hội trực tuyến, chính trị gia Nam Phi phân trần

Một chính trị gia đã xin lỗi sau khi vợ khỏa thân xuất hiện trước camera tại một cuộc họp quốc hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Sun ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN