Video: Cảnh sát Thái Lan đột kích tiệc bán khỏa thân tổ chức giữa dịch Covid-19

Nhóm du khách nước ngoài bán khỏa thân cùng nhiều phụ nữ Thái Lan mặc bikini bị bắt giữ sau khi tham gia tổ chức tiệc tùng bất chấp lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19. Kiểm tra hiện trường, cảnh sát Thái Lan còn phát hiện ma túy và cần sa.

Video cảnh sát Thái Lan đột nhập vào căn hộ, nơi tổ chức tiệc bán khỏa thân bất chấp lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19. Nguồn: Viral Press/DM

Theo Daily Mail, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ nhóm du khách 9 người (quốc tịch Anh, Mỹ, Ukraine và Úc) cùng 5 phụ nữ địa phương ở tỉnh Phuket, miền nam Thái Lan, đêm 1/4 vì tàng trữ chất cấm và tổ chức tiệc bán khỏa thân bất chấp lệnh phong tỏa do Covid-19.

Hình ảnh và video cho thấy một số nam du khách bán khỏa thân cùng nhiều phụ nữ Thái mặc bikini xuất hiện trong các phòng nhỏ tại bữa tiệc.

Video: Cảnh sát Thái Lan đột kích tiệc bán khỏa thân tổ chức giữa dịch Covid-19 - 1

Nhiều phụ nữ mặc bikini cùng nam giới bán khỏa thân được phát hiện tại bữa tiệc ở tỉnh Phuket, Thái Lan đêm 1/4. Ảnh: Viral Press

Nhiều phụ nữ mặc bikini cùng nam giới bán khỏa thân được phát hiện tại bữa tiệc ở tỉnh Phuket, Thái Lan đêm 1/4. Ảnh: Viral Press

Cảnh sát địa phương đã đột kích vào căn hộ, nơi tổ chức tiệc bán khỏa thân, và phát hiện 0,94g ma túy, 4,04g cần sa cùng một số đồ uống tại hiện trường. Họ nhận được tin báo từ người dân địa phương phàn nàn rằng bị làm phiền bởi tiếng ồn lớn trong bữa tiệc.

Ít nhất 14 người bị bắt giữ, bao gồm 3 nam công dân Anh, một nam công dân Úc, một nam công dân Mỹ, một nam công dân Ukraine, 3 phụ nữ Ukraine và 5 phụ nữ Thái Lan. Tất cả đều trong độ tuổi 22-36.

Nhóm 14 người bị bắt ở trong độ tuổi 22-36. Ảnh: Viral Press

Nhóm 14 người bị bắt ở trong độ tuổi 22-36. Ảnh: Viral Press

Ma túy và cần sa được tìm thấy tại hiện trường tiệc bán khỏa thân. Ảnh: Viral Press

Ma túy và cần sa được tìm thấy tại hiện trường tiệc bán khỏa thân. Ảnh: Viral Press

Một số đồ uống ở bữa tiệc. Ảnh: Viral Press

Một số đồ uống ở bữa tiệc. Ảnh: Viral Press

Đại tá Aekanit Danpitaksars, người đứng đầu lực lượng cảnh sát đảo Phuket, cho biết 14 người trong tiệc bán khỏa thân vẫn bị tạm giam để chờ hoàn tất hồ sơ vụ án. Họ có thể sẽ phải ra hầu tòa.

"Trước mắt, những người này sẽ bị buộc tội vi phạm đạo luật khẩn cấp của Thái Lan khi tổ chức tụ tập đông người trong một không gian chật hẹp và tàng trữ chất cấm", Đại tá Aekanit cho biết.

Nhóm 14 người tại tiệc bán khỏa thân đang bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Viral Press

Nhóm 14 người tại tiệc bán khỏa thân đang bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Viral Press

Tỉnh Phuket, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới ở Thái Lan, cũng là một trong 4 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Phuket tính tới ngày 3/4 có 100 ca nhiễm Covid-19, theo Bangkok Post.

Giới chức tỉnh đã thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn dịch Covid-19 lây lan, bao gồm tuyên bố hôm 30/3 về việc áp dụng lệnh phong tỏa và giới nghiêm (từ 20h đến 3h sáng hôm sau). Việc đi lại bằng đường bộ và đường biển tới hoặc rời Phuket đã bị cấm cho tới cuối tháng 4, trong khi các chuyến bay cũng ngừng hoạt động từ ngày 10/4.

Hôm 2/4, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã tuyên bố lệnh giới nghiêm toàn quốc để chống dịch Covid-19, theo Bangkok Post. Lệnh này bắt đầu có hiệu lực từ tối 3/4 và sẽ kéo dài cho tới khi có thông báo mới.

Cụ thể, lệnh giới nghiêm toàn quốc cấm mọi người rời khỏi nhà từ 22h tới 4h sáng hôm sau. Nếu vi phạm, người dân sẽ đối mặt với án tù khoảng 2 năm hoặc mức phạt hành chính dưới 40.000 baht (gần 30 triệu đồng).

Bộ Y tế Thái Lan hôm 3/4 cho biết nước này ghi nhận thêm 103 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.978. Cùng ngày, 4 ca tử vong mới do Covid-19 cũng được ghi nhận, đưa tổng số ca tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này lên con số 19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ còn 18 nước chưa ghi nhận người nhiễm Covid-19: Đâu sẽ là nơi cuối cùng?

Trước thực tế dịch Covid-19 lây lan ra toàn thế giới, một câu hỏi được đặt ra là: “Nơi nào trên thế giới sẽ là điểm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Bangkok Post, Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN