Vì sao Tổng thống Mỹ đắc cử phải chờ hơn 2 tháng mới được nhậm chức?

Sự kiện: Hỏi - Đáp

Sau khi được xướng tên là Tổng thống Mỹ đắc cử, ông Joe Biden phải chờ đợi hơn 2 tháng mới đến ngày tuyên thệ nhậm chức. Vì sao nước Mỹ không rút gọn quy trình này? Mời độc giả cùng trả lời câu hỏi bằng cách bấm vào phần màu xanh lá dưới ảnh. Câu trả lời chính thức sẽ được công bố lúc 15h hôm nay.

CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC

Khác với các Tổng thống Mỹ trong quá khứ, Tổng thống Donald Trump dù thất bại trong cuộc bầu cử ngày 3.11, nhưng vẫn không chấp nhận kết quả.

Ông Trump liên tục nộp đơn kiện ở các bang chiến trường, không hề có bất cứ động thái gặp gỡ, trực tiếp giúp đỡ Tổng thống đắc cử Joe Biden chuẩn bị chuyển tới Nhà Trắng.

Ông Trump sẽ vẫn còn nắm quyền cho đến khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1.2021. Theo trang Quartz, đây là điều độc nhất chỉ có ở Mỹ.

Ở các quốc gia khác, sau cuộc bầu cử, tổng thống mãn nhiệm sẽ không còn tiếp tục nắm quyền. Nhưng ở Mỹ, luôn có hơn hai tháng chuyển tiếp giữa chính quyền sắp mãn nhiệm và chính quyền mới.

Câu trả lời nằm ở yếu tố lịch sử. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đầu tiên diễn ra vào tháng 11.1789 và phải đến 4 tháng sau, vào ngày 4.3, tổng thống Mỹ đắc cử mới tuyên thệ nhậm chức.

4 tháng kéo dài từ Ngày bầu cử cho đến ngày nhậm chức trong giai đoạn thế kỷ 18-19 hoàn toàn phù hợp, vì thời điểm đó không có công nghệ thông tin liên lạc hiện đại và đường giao thông cũng không thuận tiện như ngày nay.

Đến năm 1932, sự phát triển của công nghệ giúp cuộc bầu cử diễn ra nhanh hơn, kết quả được công bố sớm hơn và Tổng thống đắc cử chuyển đến Nhà Trắng cũng dễ dàng hơn. Đó là lúc Hiến pháp Mỹ được sửa đổi, rút ngắn 4 tháng chuyển giao quyền lực xuống còn hơn 2 tháng.

Thượng nghị sĩ George Norris khi đó là người đã nỗ lực vận động để Quốc hội thống nhất sửa đổi Hiến pháp, với lý do người dân phải chờ đợi suốt một thời gian dài mới được đón tân Tổng thống là điều không còn phù hợp.

Từ năm 1932 đến nay, ngày tân tổng thống tuyên thệ nhậm chức được giữ nguyên, vào ngày 20.1. Các nghị sĩ Mỹ đến nay chưa tính tới việc tổng thống đắc cử có thể tuyên thệ nhậm chức sớm hơn nữa vì như vậy sẽ phải thay đổi toàn bộ quy trình bầu cử.

Mời độc giả bấm vào đây để trả lời câu hỏi

TRẢ LỜI CỦA BẠN ĐỌC 11
Le Trum

Đơn giản là phải chờ thời gian các Bang xác nhận , Sau đó đại cử tri bầu ra Tổng thống. Lúc đó quốc hội mới có quyết định chính thức Tổng thống là ai . Hiện thời chưa có Tổng thống chính thức mà chỉ là Tổng thống dự đoán do báo chí thôi .

Đinh Mạnh Hùng

Đơn giản là do đến 20/01 mới kết thúc nhiệm kỳ cũ và bắt đầu 1 nhiệm kỳ mới

võ duy đông

do quy định lập pháp của nước mỹ

Lê Quang Duy

Đó là nghi thức truyền thống của nước Mỹ

Nếu có câu hỏi cần giải đáp, mời độc giả gửi tại đây

Nguồn: [Link nguồn]

Cơ hội tái đắc cử Tổng thống Mỹ cuối cùng của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dần hết cơ hội đảo ngược kết quả bầu cử và sắp tới có thể chỉ còn một cơ hội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Hỏi - Đáp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN