Tổng thống Mỹ có những đặc quyền gì?

Với tư cách là người đứng đầu nước Mỹ, ông Trump và các đời Tổng thống Mỹ được hưởng nhiều đặc quyền mà người bình thường không có được. Đó là những đặc quyền gì? Mời độc giả cùng trả lời câu hỏi này bằng cách bấm vào phần màu xanh lá dưới ảnh. Câu trả lời chính thức sẽ được công bố lúc 15h hôm nay.

CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC

Với trọng trách người lãnh đạo một cường quốc hàng đầu thế giới, Tổng thống Mỹ được hưởng nhiều đặc quyền hơn những người khác. 

Theo trang Business Insider, đặc quyền đầu tiên mà người đứng đầu nước Mỹ được hưởng là được bảo vệ cẩn mật. Lực lượng đặc vụ luôn theo sát mỗi bước đi của Tổng thống Mỹ để bảo vệ an toàn trước các mối đe dọa. Thậm chí, ngay cả khi hết nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Mỹ và các thành viên gia đình vẫn được đặc vụ bảo vệ (các con nhỏ của cựu tổng thống được bảo vệ tới năm 16 tuổi). Năm 2017, ngân sách chi cho lực lượng mật vụ của Mỹ là 1,9 tỷ USD (44 nghìn tỷ đồng), theo thống kê của Bộ An ninh nội địa. 

Đặc quyền thứ hai là được hưởng lương 6 con số và nhiều chi phí khác. Luật pháp Mỹ quy định rõ Tổng thống Mỹ phải được trả lương khi còn đương chức. Theo luật định, một tổng thống được trả mức lương 400.000 USD (9,2 tỷ đồng)/năm và vẫn thuộc biên chế của chính phủ sau khi rời nhiệm sở. Ngoài ra, người đứng đầu nước Mỹ còn có một khoản chi phí chi tiêu 50.000 USD (1,1 tỷ đồng) hàng năm, 100.000 USD (2,3 tỷ đồng) chi phí đi lại và 19.000 USD (gần 450 triệu đồng) chi phí giải trí. 

Thứ 3 là được sống trong các tòa nhà sang trọng, có đội ngũ đầu bếp nổi tiếng phục vụ ở Nhà Trắng, đồng thời sở hữu chuyên cơ, trực thăng và siêu xe riêng. Theo BI, Nhà Trắng là nơi ở của các đời Tổng thống Mỹ từ năm 1792. Nơi này có 6 tầng, 132 phòng, bao gồm sân chơi bowling, cửa hàng sô cô la. Một trong các phòng tại Nhà Trắng là trung tâm thể chất được trang bị đầy đủ tiện nghi, bao gồm cả sân quần vợt và hồ bơi. 

Tổng thống Mỹ và gia đình được nhận 100.000 USD phí trang trí Nhà Trắng để biến nơi đây thân thuộc hơn. Một bài báo trên NBC News cho biết, chính quyền của ông Trump đã chi 1,75 triệu USD (hơn 40 tỷ đồng) cho đồ nội thất mới, tấm phủ tường, bàn làm việc... dù chưa rõ số tiền này là "tiền túi" của ông Trump hay không. Theo bài báo này, chính quyền dưới thời ông Obama chi khoảng 1,5 triệu USD (khoảng 34 tỷ đồng) cho việc trang trí Nhà Trắng. 

Nhắc tới các phương tiện đi lại của tổng thống Mỹ, nhiều người sẽ không quên được những cái tên như chuyên cơ Không Lực Một (Air Force One), trực thăng Marine One hay siêu xe "Quái Thú" (The Beast). Đây đều là các phương tiện đi lại hiện đại và an toàn dành cho tổng thống Mỹ. 

Không Lực Một là chiếc máy bay Boeing 747-200B được thiết kế vô cùng tinh vi. Chuyên cơ này có diện tích hơn 370 mét vuông, một phòng y tế, khu vực riêng của tổng thống và có khả năng phục vụ ăn uống cho 100 người cùng lúc. Theo CNN, chi phí để vận hành Không Lực Một trong một tiếng là khoảng 200.000 USD (4,6 tỷ đồng). 

Trực thăng Marine One sẽ theo tổng thống tới bất cứ nơi nào. Nó có thể làm nhiệm vụ cứu hộ và di chuyển với vận tốc 240 km/h dù bị hỏng một động cơ. Nó cũng được trang bị hệ thống chống tên lửa và vỏ chống đạn, theo BI. 

Xe bọc thép "Quái thú" được tổng thống sử dụng khi di chuyển bằng đường bộ. Siêu xe "Quái thú" được lực lượng đặc vụ Mỹ theo dõi và điều khiển. Chiếc xe với sức nặng như xe tăng có thể chống lại các cuộc tấn công nhằm vào tổng thống. 

Đặc quyền thứ tư là Tổng thống Mỹ có quyền ân xá được quy định rõ tại Điều II, Mục 2, Khoản 1 của Điều khoản Ân xá, Hiến pháp Mỹ. Điều khoản này ghi rõ, "tổng thống có quyền ban hành các bản ân xá cho người bị kết tội ở Mỹ, ngoại trừ các trường hợp bị luận tội".

Theo trang Constitution Center, dù quyền ân xá của tổng thống dường như không có giới hạn nhưng thực tế, lệnh ân xá của người đứng đầu nước mỹ chỉ được áp dụng với tội phạm liên bang chứ không áp dụng được với các trường hợp do Quốc hội xét xử và kết tội. 

Theo ABC, năm 2001, ông Bill Clinton khi đó là Tổng thống Mỹ đã ân xá cho em trai Roger Clinton người bị kết án tàng trữ ma túy ở bang Arkansas. 

Cựu Tổng thống Bill Clinton đã ân xá cho 450 người, bao gồm cả Marc Rich, một nhà tài trợ cho đảng Dân chủ và là người bỏ trốn khỏi nước Mỹ vì cáo buộc trốn thuế. 

Ngoài những đặc quyền kể trên, Tổng thống Mỹ còn có nhiều đặc quyền khác như được tổ chức đám tang cấp quốc gia, có lương hưu, bảo hiểm, không phải chịu chi phí khi chuyển giao quyền lực, được quản lý và có quyền ấn nút vali hạt nhân...

Mời độc giả bấm vào đây để trả lời câu hỏi

TRẢ LỜI CỦA BẠN ĐỌC 17
Nguyễn Tường Minh

- Có quyền lực cao nhất đất nước, được coi là nhân vật số 1.

- Có đặc quyền sử dụng sử dụng một số tài sản công của nước Mỹ, đặc biệt tất cả đều mang số 1 như đội máy bay AirForce One, Đội xe Cadillac One...

- Nhận được sự bảo vệ của Nhà nước đến suốt đời, được mật vụ Mỹ bảo vệ suốt đời, tiền này do ngân sách trả.

- Tổng thống Mỹ có quyền ngang Quốc hội, tất cả các dự luật của Quốc hội Tổng thống Mỹ ký mới thành luật và Tổng thống nếu thấy dự luật của Quốc hội đi ngược lại với chính sách của mình, có quyền trì hoãn việc ký dự luật thành luật.

- Tổng thống Mỹ chỉ ra trước lưỡng viện Quốc hội để đọc thông điệp liên bang nhằm nêu bật những chính sách sắp tới của chính quyền do chính quyền do mình lãnh đạo.

- Tổng thống Hoa Kỳ cũng là Tổng tư lệnh quân đội, có quyền tuyên bố tình trạng chiến tranh với nước khác.

Đỗ Văn Hiển

Được cấp nhà ở nghỉ dưỡng khu vực riêng.

Phạm Hoàng Hải

Được xách valy kích hoạt bom hạt nhân đi khắp thế giới

Trần Sĩ Quang

Có thể bác bỏ bản án hoặc ân xá cho các phạm nhân phạm luật liên bang..vv

Nếu có câu hỏi cần giải đáp, mời độc giả gửi tại đây

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden có động thái đầu tiên chuẩn bị tiếp quản Nhà Trắng?

Ông Biden, người được "xướng tên" trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, đã lựa chọn ra người nắm giữ vị trí quan trọng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Hỏi - Đáp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN