Ứng viên tổng thống Mỹ tung "đòn" nhắm cả vào TQ lẫn ông Trump

Ứng viên tranh cử tổng tống Mỹ của đảng Dân chủ, Joe Biden tuyên bố sẽ chấm dứt sẽ lệ thuộc của Mỹ vào thiết bị y tế Trung Quốc, nếu ông đắc cử.

Ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, Joe Biden.

Ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, Joe Biden.

Theo SCMP, ông Biden cũng cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá sai mức độ nguy hiểm của đại dịch Covid-19 và đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của người dân.

“Vào ngày đầu tiên, nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ thực hiện chiến lược quốc gia mà tôi đã vạch ra từ tháng 3”, ông Biden nói. “Đó là thúc đẩy sản xuất vật tư y tế và thiết bị bảo hộ. Chúng ta sẽ sản xuất chúng ngay trên đất Mỹ. Vì vậy chúng ta sẽ không bao giờ phụ thuộc vào Trung Quốc và các nước khác để bảo vệ người dân".

Ông Biden muốn ban hành quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên toàn quốc, phát triển và triển khai xét nghiệm nhanh virus, và đặt khoa học trước chính trị.

“Chúng ta sẽ gỡ bỏ rào cản với các chuyên gia, để công chúng biết thông tin mà họ cần và xứng đáng được biết”, ông Biden nói. “

Ông Biden cho rằng Tổng thống Donald Trump đã “thất bại trong nhiệm vụ cơ bản nhất với quốc gia. Đó là thất bại trong việc bảo vệ người dân”.

Ông Biden cũng cho rằng ông Trump đã thất bại trong việc siết chặt quan hệ với các đồng minh của Mỹ, cũng như những đòn trừng phạt Trung Quốc gần đây là vẫn chưa đủ, đặc biệt trong vấn đề nhân quyền.

Đáp trả ông Biden, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter: “Trong 47 năm qua, Joe không thay đổi chút nào. Ông ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Ông ấy chỉ nói thôi”.

Nguồn: [Link nguồn]

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Joe Biden chọn át chủ bài đấu với Tổng thống Trump

Ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden hôm 11-8 đã chọn bà Kamala Harris, một người gốc Á, làm đối tác tranh cử của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 11/2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN