Ukraine tuyên bố giao tranh với Nga đạt đến điểm "bước ngoặt"

Ukraine tin rằng có thể đạt mục tiêu đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi các vùng lãnh thổ của nước này, bất chấp việc Nga những ngày qua đã đáp trả bằng các đợt nã pháo và phóng tên lửa.

Xe quân sự Ukraine di chuyển ở tỉnh Kharkiv.

Xe quân sự Ukraine di chuyển ở tỉnh Kharkiv.

Trả lời kênh truyền hình France 24, phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna nói việc giành lại các phần lãnh thổ ở tỉnh Kharkiv là "bước ngoặt" trong cuộc xung đột với Nga và giúp Kiev chiếm ưu thế.

"Đây không chỉ là bước ngoặt của cuộc xung đột kể từ đầu năm nay, mà còn là bước ngoặt của cả cuộc chiến kể từ mùa xuân năm 2014", bà Stefanishyna nói. 

Năm 2014, sau cuộc Cách mạng Maidan, hai tỉnh Donetsk và Lugansk đã tuyên bố ly khai khỏi Ukraine và dẫn đến các cuộc đụng độ quân sự dai dẳng.

Vài ngày sau cuộc phản công của Ukraine ở Kharkiv, bà Stefanishynanói các quan chức Nga đã liên lạc với Kiev, đề nghị đàm phán hòa bình để đổi lấy ngừng bắn. 

Theo bà Stefanishyna, Ukraine đã từ chối đề nghị này của Nga và khẳng định chỉ đàm phán khi hoàn thành các mục tiêu quân sự đề ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói mục tiêu của Kiev là đẩy lùi hoàn toàn Nga khỏi lãnh thổ, giành lại quyền kiểm soát vùng Donbass cũng như bán đảo Crimea.

Nga hiện chưa bình luận về tuyên bố của bà Stefanishyna. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 11/9 nói Moscow vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán nhưng cảnh báo đàm phán hòa bình sẽ khó khăn hơn nếu xung đột tiếp tục kéo dài.

Trong khi bà Stefanishyna bày tỏ sự lạc quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/9 nói không quân, lực lượng tên lửa và pháo binh nước này đã giáng đòn "tấn công quy mô lớn" trên toàn mặt trận.

Tại các khu vực ở tỉnh Donetsk, các đòn không kích của Nga khiến 800 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Quân đội Nga cũng tấn công các mục tiêu Ukraine ở phía nam và gần Kharkiv ở phía bắc. 

Trong một đợt không kích khác, kho vũ khí chứa 45.000 tấn đạn dược của Ukraine gần thị trấn Voznesensk ở vùng Nikolaev đã bị phá hủy. 300 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong đợt không kích này của Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/9 khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vẫn tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga điều trực thăng Mi-35 chặn đoàn xe quân sự Ukraine ở Kharkiv

Trực thăng tấn công Mi-35 của Nga đã phá hủy một đoàn xe bọc thép Ukraine gần thành phố Izyum, tỉnh Kharkiv, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/9 cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN