Ukraine tuyên bố gắt về khả năng Mỹ chấp nhận các yêu sách của Nga

Sẽ là điều “sỉ nhục lớn nhất” trong lịch sử Mỹ và liên minh quân sự NATO nếu chấp nhận những yêu sách của Nga, Ngoại trưởng Ukraine ngày 28.12 tuyên bố.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

Trả lời phỏng vấn trên tờ RBK Ukraine ngày 28.12, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói ông nghi ngờ khả năng Mỹ hoặc NATO “sẽ chấp nhận các yêu sách của Nga”.

“Đó không chỉ là yêu cầu NATO ngừng mở rộng sự hiện diện quân sự. Đó còn là yêu sách buộc NATO chấm dứt sự hiện diện quân sự ở một số nước thành viên”, ông Kuleba nói. “Tôi không tin rằng điều này có thể chấp nhận được vì nó sẽ là sự sỉ nhục lớn nhất lịch sử Mỹ và NATO”.

Trả lời câu hỏi tại sao Nga đưa ra các yêu sách như vậy, ông Kuleba nói “Nga theo đuổi chiến lược một cách quyết liệt, thể hiện lập trường sẵn sàng làm mọi thứ một cách rất khó lường”. Ông Kuleba cũng thừa nhận “Kiev không thể biết Moscow đang toan tính điều gì”.

Ông Kuleba đưa ra bình luận sau khi Mỹ và Nga ngày 27.12 ấn định thời điểm đàm phán về vấn đề Ukraine. Cuộc hội đàm dự kiến diễn ra vào ngày 10.1.2022 tại Geneva, Thụy Sĩ. Vài ngày sau, Nga cũng sẽ có cuộc đàm phán với NATO.

Đầu tháng 12, Nga đã gửi tới Mỹ và NATO hai bản thảo tài liệu, trong đó nêu rõ các yêu cầu đảm bảo an ninh để hạ nhiệt căng thẳng.

Nga yêu cầu Mỹ và NATO không chấp nhận để Ukraine gia nhập liên minh quân sự. NATO cũng phải cam kết ngừng bành trướng sang các quốc gia giáp biên giới Nga ở Đông Âu

Trong tuyên bố trước các tướng lĩnh quân đội cấp cao vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại sự cần thiết phải có "những ràng buộc pháp lý lâu dài", ám chỉ các thỏa thuận phải được ký kết bằng văn bản.

Nhưng ông Putin nói ngay cả như vậy cũng khó có thể tin tưởng Mỹ và NATO, vì Washington có thể đơn phương rút khỏi các hiệp ước, theo báo Nga RT.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Mỹ: Nga đánh lạc hướng Mỹ-NATO, có khả năng sắp tấn công Ukraine?

Có hơn 50% khả năng Nga sẽ tấn công Ukraine trong vài tuần tới, báo Mỹ Fox News nhận định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN