Căng thẳng Nga-Ukraine: Điện Kremlin tiết lộ “vấn đề sinh tử” đối với Nga

Sự bành trướng của NATO tới các nước thuộc Liên Xô cũ đe dọa trực tiếp đến lợi ích cũng như an ninh quốc gia Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov.

Trả lời trên kênh truyền hình quốc gia Nga ngày 26.12, phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh một lần nữa lập trường của Nga về việc NATO bành trướng sang phía đông.

Ngày càng có thêm các quốc gia thuộc Liên Xô cũ gia nhập NATO là điều không thể chấp nhận được với Nga, ông Peskov nói.

“Việc NATO mở rộng tới các quốc gia như Ukraine, hay các nước khác thuộc Liên Xô cũ là vấn đề sinh tử đối với Nga”, ông Peskov nói.

Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra ý tưởng về một thỏa thuận đảm bảo an ninh toàn diện giữa Nga và phương Tây. Ý tưởng này đã được Nga soạn thảo thành 2 tài liệu, một được chuyển cho cho Mỹ và một được chuyển đến NATO.

Ông Putin còn đề xuất một thỏa thuận khác nhằm ngăn chặn các động thái mở rộng về phía đông của NATO. Nga khẳng định thỏa thuận nếu đạt được phải được viết dưới dạng văn bản và mang tính ràng buộc.

Trước đó, Nga cáo buộc phương Tây “lừa dối” khi từng hứa sẽ không mở rộng liên minh NATO về phía đông, nhưng nay tích cực kết nạp các quốc gia Đông Âu gần biên giới Nga.

"Trong hơn hai thập kỷ qua, chúng tôi đã liên tục bị lừa dối, và kết quả của sự lừa dối này đã khiến an ninh quốc gia Nga bị đe dọa”, ông Peskov nói.

Nếu như phương Tây phớt lờ đề xuất, Nga có thể đáp trả bằng cách biện pháp kỹ thuật-quân sự, theo tuyên bố của Tổng thống Nga Putin.

Hôm 24.12, Nga đã thử thành công tên lửa siêu vượt âm Zircon mới trên biển. Người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận đây được xem như một thông điệp gửi tới phương Tây.

“Hy vọng điều này sẽ giúp những lời kêu gọi của Nga về một thỏa thuận an ninh toàn diện trở nên thuyết phục hơn”, ông Peskov cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin ra “tối hậu thư” với Mỹ và phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26.12 tuyên bố sẽ hành động nếu Mỹ và phương Tây từ chối các đề nghị đảm bảo an...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN