Báo Mỹ: Nga đánh lạc hướng Mỹ-NATO, có khả năng sắp tấn công Ukraine?

Có hơn 50% khả năng Nga sẽ tấn công Ukraine trong vài tuần tới, báo Mỹ Fox News nhận định.

Mỹ và phương Tây đang bối rối trước những tính toán của Tổng thống Nga Putin.

Mỹ và phương Tây đang bối rối trước những tính toán của Tổng thống Nga Putin.

Theo Fox News, không nên bị đánh lừa bởi thông báo rút quân của Nga khỏi biên giới Ukraine ngày 26.12. Đó có thể là tín hiệu thể hiện rằng Nga mong muốn một giải pháp ngoại giao. Nhưng rất có thể đó chỉ là đòn đánh lạc hướng.

Rebekah Koffler, cựu quan chức tình báo quốc phòng Mỹ, nhận định trên Fox News rằng có hơn 50% khả năng Nga sẽ tấn công Ukraine, bất chấp kết quả của vòng đàm phán mới giữa Nga và Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 10.1.2022.

Ông Koffler nói Nga chỉ rút 10.000 quân, một con số không đáng kể so với lực lượng đông đảo lên tới 175.000 binh sĩ tập trung ở khu vực biên giới Ukraine.

Bằng cách đưa ra những tuyên bố đầy ẩn ý và thay đổi cách tập trung binh lực, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang khiến Mỹ bối rối, nhằm tạo bất ngờ trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công thực sự, ông Koffler nói.

Trong các tuyên bố công khai gần đây, ông Putin luôn để ngỏ giải pháp quân sự. Các quan chức quốc phòng và ngoại giao Nga cũng đưa ra các tuyên bố tương tự với quan điểm của ông Putin.

Cựu quan chức tình báo quốc phòng Mỹ nói ông Putin có thể nhận thấy rủi ro nếu Nga tấn công Ukraine hiện ở mức thấp, vì Mỹ và NATO khó có thể phản ứng mạnh mẽ.

Theo Fox News, Washington coi các quốc gia thuộc Liên Xô cũ như Ukraine, cần phải có quyền tự do phát triển như các nước dân chủ, trong khi Moscow khẳng định quan điểm Ukraine vẫn chịu ảnh hưởng từ Nga.

Quân đội Nga là lực lượng cực kỳ thiện chiến trong điều kiện lạnh giá. Đây cũng là trở ngại ngăn phương Tây có thể đưa quân tới hỗ trợ Ukraine.

Báo Mỹ kết luận, ông Putin đang ở “cửa trên” so với Mỹ và phương Tây trong vấn đề này, do đó khả năng Nga tấn công quân sự Ukraine là hoàn toàn có thể xảy ra, sau khi Nga từng sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 hay đáp trả hoạt động quân sự của Gruzia năm 2008.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin ra “tối hậu thư” với Mỹ và phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26.12 tuyên bố sẽ hành động nếu Mỹ và phương Tây từ chối các đề nghị đảm bảo an...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Fox News ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN