Căng thẳng Nga-Ukraine: Đội tàu sân bay Mỹ ở Địa Trung Hải nhận lệnh bất ngờ

Thay vì di chuyển tới Trung Đông như kế hoạch, nhóm 6 tàu chiến Mỹ được yêu cầu ở lại Địa Trung Hải,

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS Harry S. Truma.

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS Harry S. Truma.

Theo hãng tin AP, quyết định hoãn chuyến hải trình của tàu sân bay USS Harry S. Truman và 5 tàu chiến hộ tống được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra ngày 28.12.

Giới chức Mỹ nói quyết định được đưa ra vì các quan chức hải quan cảm thấy “cần sự hiện diện thường trực” của đội tàu sân bay ở châu Âu, trước những nguy cơ Nga có thể tấn công Ukraine ngay trong những ngày đầu năm 2022.

Việc yêu cầu các tàu chiến ở lại Địa Trung Hải cũng là động thái trấn an đồng minh Mỹ và các đối tác trong khu vực, một quan chức Mỹ giấu tên nói.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ kéo dài sự hiện diện ở Địa Trung Hải bao gồm tàu sân bay USS Harry S. Truman, tàu tuần dương cruiser USS San Jacinto và các tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely và USS Jason Dunham.

Khinh hạm HNoMS Fridtjof Nansen của hải quân hoàng gia Na Uy cũng tháp tùng đội tàu chiến Mỹ.

Tàu USS Harry S. Truman rời cảng quân sự ở bang Virginia vào ngày 1.12.2021, tới Địa Trung Hải ngày 14.12 và lẽ ra đến nay đang trên đường di chuyển tới Trung Đông.

Nga và Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu vòng đàm phán mới về tình hình Ukraine vào ngày 10.1.2022, sau đó vài ngày là cuộc đàm phán giữa Nga và NATO. Mỹ và các đồng minh đang theo dõi sát sao các hoạt động quân sự của Nga ở biên giới Ukraine.

Nga bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này sắp mở chiến dịch tấn công, thay vào đó yêu cầu Ukraine ngừng sử dụng vũ lực để giải quyết bất đồng với phe ly khai ở miền đông.

Nguồn: [Link nguồn]

Động thái quân sự mới nhất của Ukraine trước nguy cơ Nga tấn công

Tại một khu rừng rậm ở ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine, lực lượng dự bị gồm các sinh viên, kỹ sư, bác sĩ được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - AP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN