Thêm nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine "bị tấn công"

Ukraine hôm 19/9 thông báo về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Pivdennoukrainsk sau khi Kiev cáo buộc quân đội Nga tấn công gần nhà máy này vào rạng sáng cùng ngày.

Theo Reuters, tỉnh Mykolaiv những tuần gần đây thường hứng chịu những đợt pháo kích của các lực lượng Nga. Ảnh minh họa: NYT

Theo Reuters, tỉnh Mykolaiv những tuần gần đây thường hứng chịu những đợt pháo kích của các lực lượng Nga. Ảnh minh họa: NYT

Energoatom - công ty hạt nhân nhà nước Ukraine - cáo buộc, các lực lượng Nga đã tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Pivdennoukrainsk ở tỉnh Mykolaiv, miền nam Ukraine, vào sáng 19/9. 

Một vụ nổ xảy ra ở vị trí cách các lò phản ứng khoảng 300 mét và làm hư hại các tòa nhà của nhà máy điện hạt nhân Pivdennoukrainsk, theo thông báo của Energoatom. 

"Vụ tấn công" còn phá hủy một nhà máy thủy điện và các đường dây tải điện gần đó. 

"Hiện tại, cả 3 tổ máy của nhà máy điện hạt nhân vẫn hoạt động bình thường. May mắn, không có thương vong trong vụ việc", công ty Energoatom tuyên bố. Công ty này còn công bố 2 bức ảnh cho thấy một miệng hố mà họ nói rằng do vụ nổ gây ra. 

Bình luận về vụ việc trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Đối phương muốn nổ súng lần nữa nhưng họ đã quên nhà máy điện hạt nhân là gì. Điều họ đang làm sẽ gây họa cho thế giới. Chúng ta phải ngăn hành động đó trước khi quá muộn".

Nga chưa lên tiếng về cáo buộc từ phía Ukraine. 

Theo hãng tin Reuters, tỉnh Mykolaiv gần đây liên tục hứng các đợt pháo từ phía các lực lượng Nga. 

Ngoài Pivdennoukrainsk, Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về các vụ nã pháo gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu là Zaporizhzhia. Nhà máy này nằm cách Mykolaiv khoảng 250 km về phía đông và đang thuộc kiểm soát của các lực lượng Nga và do các nhân viên Ukraine điều hành. Các vụ nã pháo ở gần Zaporizhzhia phá hủy các tòa nhà và làm đứt đường dây điện ở gần nhà máy điện hạt nhân này. 

Hôm 23/8, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc - Vassily Nebenzia - cho biết, Moscow đã cung cấp bằng chứng hình ảnh về việc quân đội Ukraine pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, trình tự các vụ tấn công, tên các đơn vị pháo binh Ukraine có liên quan lên Liên Hợp Quốc, và nêu rõ vụ tấn công nào được tiến hành bằng pháo M777 mà Lầu Năm Góc cung cấp cho Kiev.

Một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ hôm 29/8 thừa nhận các lực lượng Ukraine có thể đã pháo kích khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Tuy nhiên, vị này cho rằng, Kiev chỉ nhằm đáp trả hỏa lực của Nga phóng từ nhà máy.

Nguồn: [Link nguồn]

IAEA ra nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông qua nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN