Ukraine thừa nhận tấn công xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố, binh sĩ nước này đã tấn công các vị trí của Nga ở khu vực xung quanh thành phố Enerhodar (miền nam Ukraine), gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, lý do là có quân đội Nga đồn trú tại đây.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (ảnh: CNN)

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (ảnh: CNN)

“Ở một số khu vực thuộc Kherson và Energodar, các cuộc tấn công chính xác của lực lượng Ukraine đã phá hủy 3 hệ thống pháo, một kho đạn và nhiều nhân lực của đối phương”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Guardian đánh giá thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine là bất thường, bởi quân đội nước này hiếm khi nêu chi tiết về những mục tiêu cụ thể trong một cuộc tấn công.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trước chuyến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của nhóm thanh sát viên từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc (IAEA), quân đội Nga đã rút vũ khí khỏi địa điểm này.

“Quân đội Nga đã loại bỏ tất cả thiết bị quân sự khỏi nhà máy Zaporizhia. Hầu hết binh sĩ Nga được chuyển đến nhà máy Atom Energomash gần đó. Số còn lại phân tán ở các khu dân cư xung quanh nhà máy”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhận định.

Thành phố Energodar và nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhia đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ đầu tháng 3. Từ tháng 7, Nga và Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau tấn công vào nhà máy và gây ra sự cố mất an toàn.

Hôm 2/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố, cáo buộc của Ukraine về việc Nga sử dụng nhà máy Zaporizhia để tấn công quân sự là “nói dối trắng trợn”.

“Tôi khẳng định với sự tự tin rằng chúng tôi không triển khai vũ khí hạng nặng ở nhà máy Zaporizhia và các khu vực xung quanh”, ông Shoigu phát biểu và hy vọng nhóm thanh sát viên của IAEA sẽ làm chứng cho điều này.

Ông Shoigu cho hay, từ ngày 18/7, Ukraine đã tấn công nhà máy Zaporizhia 29 lần với 120 đạn pháo cùng ít nhất 16 máy bay không người lái cảm tử.

Binh sĩ Nga bảo đảm an ninh ở thành phố Energodar (ảnh: CNN)

Binh sĩ Nga bảo đảm an ninh ở thành phố Energodar (ảnh: CNN)

Phái đoàn IAEA đã đặt chân tới nhà máy Zaporizhia hôm 1/9. Chuyến thăm do ông Rafael Grossi – giám đốc IAEA dẫn đầu. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trước chuyến thăm của IAEA, Kiev đã cử một nhóm biệt kích xâm nhập Energodar với mục tiêu phá hoại nhà máy điện. Tuy nhiên quân đội Nga đã phát hiện và triệt hạ nhóm này.

IAEA cũng thông báo bị một số binh sĩ Ukraine cản trở trên đường tới nhà máy Zaporizhia, buộc ông Rafael Grossi phải ra mặt giải quyết.

Liên hợp quốc hôm 1/9 bày tỏ sự đánh giá cao nỗ lực của Nga trong việc bảo vệ an toàn cho nhóm thanh sát của IAEA.

“Chúng tôi vui mừng vì Nga đã làm những gì cần thiết để giữ an toàn cho nhóm thanh sát viên”, RT dẫn lời ông Stephane Dujarric – phát ngôn viên Liên hợp quốc.

IAEA cho biết, họ sẽ sớm cử thanh sát viên trở lại và hiện diện lâu dài ở nhà máy Zaporizhia.

Sau khi nhóm IAEA rời đi, Vladimir Rogov – quan chức thuộc chính quyền thân Nga ở Energodar – thông báo, khu vực xung quanh nhà máy Zaporizhia tiếp tục bị Ukraine tấn công.

“Ít nhất một quả đạn pháo đã bắn vào khoảng cách giữa 2 lò phản ứng số 2 và số 3. 3 đạn pháo khác rơi cách nhà máy khoảng 400 mét về phía đông. Vụ pháo kích cũng khiến một đường dây điện ở nhà máy bị hư hỏng”, ông Vladimir Rogov nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Phản công Nga ở miền nam, quân đội Ukraine lần đầu lên tiếng về diễn biến

Quân đội Ukraine cho hay, lực lượng Nga hứng chịu “tổn thất đáng kể” ở khu vực phía nam theo hướng Kherson, trong bối cảnh Kiev tuyên bố mở cuộc phản công quy mô lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN