Ukraine sẽ đồng ý xuất khẩu ngũ cốc nếu được cung cấp thêm vũ khí

Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bodnar ngày 7/6 cho biết Kiev sẽ chỉ đồng ý nối lại xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp bằng đường biển nếu được cung cấp những vũ khí có thể giúp bảo vệ nước này khỏi các mối đe dọa hàng hải.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, Đại sứ Bodnar bày tỏ lòng biết ơn tới Thổ Nhĩ Kỳ vì những nỗ lực của họ trong việc tạo ra một hành lang an toàn để xuất khẩu nông sản từ Ukraine bằng đường biển.

“Đồng thời, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng chưa có thỏa thuận nào giữa Ukraine, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này”, ông Bodnar nói.

“Cần phải đảm bảo an ninh để các chuyến hàng trên biển được nối lại. Những đảm bảo này cần phải được cung cấp thông qua việc chuyển giao những vũ khí thích hợp cho Ukraine để bảo vệ bờ biển nước này khỏi các mối đe dọa hàng hải, và cần có sự tham gia của lực lượng hải quân nước thứ 3 để bảo vệ các phần liên quan của Biển Đen.”

Cùng ngày, Mikhail Mizintsev – người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga cho biết các binh sĩ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Ukraine đã thiêu rụi hơn 50.000 tấn ngũ cốc bằng cách đốt cháy một silo chứa ngũ cốc lớn ở cảng Mariupol.

“Chúng tôi đã xác định được rằng chiến binh của các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa – khi họ rời khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga giành quyền kiểm soát – đã cố tình phóng hỏa một silo chứa ngũ cốc lớn ở cảng vì không muốn để lại ngũ cốc cho cư dân thành phố Mariupol. Kết quả là hơn 50.000 tấn ngũ cốc đã bị thiêu rụi”, ông Mizintsev nói.

Quan chức Nga cho rằng những sự kiện kiểu này diễn ra với sự ủng hộ của các quốc gia “được gọi là phương Tây văn minh”, nhằm cáo buộc Nga tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới.

Ngoài ra, ông Mizintsev còn cáo buộc các lực lượng Ukraine giấu phương tiện bọc thép hạng nặng, pháo phản lực phóng loạt trong các hầm chứa ngũ cốc ở khu vực Kharkov và cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk để bắn phá biên giới của Nga.

Theo ông Mizintsev, các đơn vị của quân đội Ukraine đã được triển khai đến cơ sở lưu trữ ngũ cốc và khoai tây ở khu định cư Novoekonomicheskoye thuộc Donetsk và làng Novovasilyevka của Vùng Sumy, trong khi xe bọc thép hạng nặng, pháo cỡ lớn và pháo phản lực phóng loạt MLRS được đặt gần đó.

“Mục đích của việc này là để kích động bắn trả, và sau đó đưa tin rộng rãi trên báo chí Ukraine và phương Tây nhằm cáo buộc các lực lượng vũ trang Nga tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự, tạo ra mối đe dọa đối với an ninh lương thực của Ukraine”, quan chức Nga nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Liên Hợp Quốc lên tiếng về cáo buộc Moscow xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine

Người đại diện của Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc (LHQ) xác nhận chưa có thông tin đáng tin cậy nào về cáo buộc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - Theo Tass ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN