Nga truy tố 12 sĩ quan quân đội

Giới chức Nga cho biết nhiều sĩ quan quân đội bị truy tố vì liên quan tới việc đưa lính nghĩa vụ tới Ukraine, theo báo Nga The Moscow Times.

12 sĩ quan Nga bị truy tố vì điều hàng trăm lính nghĩa vụ tới chiến đấu ở Ukraine. Ảnh minh họa: Moskva News Agency

12 sĩ quan Nga bị truy tố vì điều hàng trăm lính nghĩa vụ tới chiến đấu ở Ukraine. Ảnh minh họa: Moskva News Agency

Artur Yegiev, công tố viên quân sự thuộc quân khu phía Tây của Nga, hôm 7/6 cho biết, 12 sĩ quan quân đội Nga bị truy tố vì điều hàng trăm lính nghĩa vụ (không phải lính chuyên nghiệp) tới chiến đấu ở Ukraine. 

"Khoảng 600 lính nghĩa vụ đã tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tất cả sẽ được quay lại Nga sớm nhất có thể", công tố viên quân sự Artur Yegiev nói tại một cuộc họp. 

"12 sĩ quan quân đội bị truy tố vì liên quan đến việc triển khai lính nghĩa vụ", hãng Interfax dẫn lời ông Yegiev. 

Vị công tố viên quân sự còn cho biết các sĩ quan vi phạm đã bị kỷ luật, trong đó có một số người bị cách chức, theo The Moscow Times. 

Việc sử dụng lính nghĩa vụ trên chiến trường trở thành vấn đề gây tranh cãi kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. 

Theo các nhà phân tích, Điện Kremlin cần cảnh giác với nguy cơ vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng khi sử dụng lính nghĩa vụ ở chiến dịch quân sự tại Ukraine. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 8/3 nói rằng lính nghĩa vụ "sẽ không tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine" và chỉ có lính chuyên nghiệp được triển khai đến đó. 

Tuy nhiên, một ngày sau đó, ông Igor Konashenkov - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - thừa nhận có "nhiều trường hợp" lính nghĩa vụ tới chiến đấu ở Ukraine. 

Truyền thông Ukraine liên tục đưa tin về việc lính nghĩa vụ Nga bị bắt hoặc thiệt mạng ở Ukraine. Trong bình luận hôm 7/6, công tố viên quân sự Artur Yegiev không nhắc đến bất cứ trường hợp lính nghĩa vụ nào bị bắt hoặc thiệt mạng ở Ukraine. 

Theo luật pháp Nga, lính nghĩa vụ có thể được triển khai ra nước ngoài chiến đấu sau 4 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Nguồn: [Link nguồn]

Lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine bị ”dập tắt” hy vọng được giải cứu

Giới chức Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) tỏ ra cương quyết khi được hỏi về việc trao đổi lính đánh thuê nước ngoài cũng như một số tay súng thuộc tiểu đoàn Azov. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - The Moscow Times ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN