Ukraine dự đoán mục đích của Nga khi tập trung binh lực, xe thiết giáp ở Belarus

Quan chức cấp cao thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng, có nguy cơ Nga mở đợt tấn công mới từ Belarus, quốc gia láng giềng Ukraine ở phía bắc, nhưng không nhằm vào hướng Kiev.

Xe tăng Ukraine khai hỏa trong xung đột với Nga.

Xe tăng Ukraine khai hỏa trong xung đột với Nga.

Đây là tuyên bố của Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksii Hromov, trong cuộc họp giao ban ngày 20/10, theo truyền thông Ukraine.

"Bộ Tổng tham mưu vẫn đang theo dõi sát sao tình hình, thực hiện các biện pháp tăng cường phòng thủ ở biên giới phía bắc và khu vực xung quanh thủ đô Kiev", ông Hromov nói. "Trong trường hợp đối phương mở mặt trận mới, phát động tấn công từ Belarus, chúng tôi sẽ đối phó tương xứng".

Theo ông Hromov, Nga đang tập trung binh lực, các đơn vị hàng không, đưa các khí tài tới các sân bay và căn cứ quân sự ở Belarus. Bên cạnh đó, quốc gia láng giềng phía bắc Ukraine cũng là nơi Nga thường xuyên phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng ở Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tin rằng, nếu Nga phát động mặt trận mới, mục tiêu lần này không phải là thủ đô Kiev.

"Lần này, đối phương có thể chuyển hướng tiến công sang phía tây từ biên giới Belarus - Ukraine, nhằm cắt đứt mạng lưới hậu cần và vận chuyển vũ khí cho Ukraine từ phương Tây", ông Hromov nhấn mạnh.

Ukraine có chung đường biên giới với Belarus ở phía bắc.

Ukraine có chung đường biên giới với Belarus ở phía bắc.

Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, một nhánh quân của Nga vượt biên giới Belarus - Ukraine, tiến sát Kiev nhưng sau đó rút lui.

Theo Tổng cục Tình báo Ukraine, 6 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn (BTG) của đối phương đang tập trung gần biên giới Belarus - Ukraine. Belarus không trực tiếp tham gia vào xung đột, nhưng cho phép quân đội Nga sử dụng căn cứ, vùng trời và hỗ trợ đạn được, vũ khí.

Cũng trong cuộc họp giao ban, ông Hromov nói Nga đang điều lực lượng bổ sung tới củng cố phòng tuyến, trong bối cảnh quân đội Ukraine muốn xuyên phá phòng tuyến Nga ở thành phố Kherson.

"Đối phương lên kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ thông qua đợt động viên một phần đầu tiên, tăng quân số ở bờ tây sông Dnipro", ông Hromov nói.

Theo Cục trưởng Cục Tác chiến Ukraine, Nga hiện có hơn 40 BTG ở Kherson. Mỗi BTG thường có khoảng 1.000 quân nhân, được trang bị đầy đủ các vũ khí hạng nặng như xe tăng, pháo tự hành.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky chính thức phản hồi về vụ đánh bom gây hư hại cầu Crimea

Một số quan quan chức Ukraine từng nói rằng Kiev không liên quan đến vụ đánh bom cầu Crimea, nhưng có phản hồi tích cực với sự cố này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Babel.ua ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN