Ukraine liên tiếp tập kích vùng Kursk, Tổng thống Nga Putin chỉ đạo khẩn

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và pháo phản lực của Ukraine khiến nhiều dân thường thương vong ở khu vực biên giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu quân đội lập tức thiết lập “vành đai an ninh” chặn đòn đánh từ Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp trực tuyến với các quan chức chính phủ vào ngày 22/5. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp trực tuyến với các quan chức chính phủ vào ngày 22/5. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/5 ra chỉ đạo khẩn cho quân đội lập “vành đai an ninh” dọc biên giới với Ukraine, nhằm đối phó với các đợt tấn công liên tục từ Kiev vào các vùng Kursk, Belgorod và Bryansk.

“Đã có quyết định thiết lập vùng đệm an ninh cần thiết tại khu vực biên giới. Các lực lượng vũ trang của chúng ta hiện đang tích cực thực thi nhiệm vụ này. Các vị trí hỏa lực của đối phương đang bị vô hiệu hóa, công việc đang diễn ra”, ông Putin phát biểu trong một cuộc họp chính phủ ngày 22/5.

Ý tưởng lập một “vùng đệm an ninh” ngay bên trong lãnh thổ Ukraine và giáp biên giới Nga, đã được ông Putin đề cập từ tháng 3/2024. Khi đó, ông cảnh báo rằng Moscow có thể buộc phải thiết lập vùng an toàn nhằm bảo vệ thường dân Nga khỏi các cuộc tập kích tầm xa từ Ukraine.

“Nếu và khi chúng ta thấy cần thiết, các lực lượng vũ trang Nga sẽ tạo ra một khu vực an ninh mà đối phương khó có thể xuyên phá bằng các loại vũ khí, đặc biệt là vũ khí do nước ngoài cung cấp”, ông Putin nói khi đó.

Chỉ đạo khẩn được Tổng thống Nga đưa ra sau một vụ tấn công bằng pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp vào thị trấn Lgov, thuộc vùng Kursk, khiến ít nhất 12 dân thường bị thương, trong đó có hai trẻ em.

Theo quyền Thống đốc Kursk Aleksandr Khinshtein, cuộc tấn công nhắm vào khu vực gần đường cao tốc Kursk–Rylsk, ngay tại cửa ngõ dẫn vào thị trấn. Truyền thông Nga cho biết, có ít nhất ba quả đạn được phía Ukraine bắn đi trong vụ việc.

Bên cạnh các vụ pháo kích vào vùng biên, trong hai ngày qua Ukraine còn mở một đợt tấn công bằng UAV tầm xa quy mô lớn vào các khu vực sâu trong lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng 485 UAV Ukraine đã bị bắn hạ trên khắp nước Nga chỉ trong 48 giờ. Riêng tại vùng thủ đô Moscow, 63 chiếc bị đánh chặn, trong khi số lượng lớn nhất bị hạ là ở vùng Orel.

Các cuộc tập kích bằng UAV và pháo phản lực liên tiếp trong tuần qua cho thấy Ukraine vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quân sự vượt ra ngoài khu vực Donbass, nhắm vào các trung tâm hậu cần và khu vực dân sự sát biên giới Nga.

Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tỉnh Kursk gửi thông điệp rắn tới châu Âu và Ukraine, theo giới quan sát. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN