Ukraine lên tiếng sau khi Nga thay đổi lập trường về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bộ Năng lượng Ukraine cảnh báo Nga đang biến nhà máy Zaporizhzhia thành “vũ khí hạt nhân”. Theo cơ quan này, bất kỳ nỗ lực nào của Moscow nhằm áp đặt hình thức kiểm soát mới đối với cơ sở đều là hành động làm gia tăng trực tiếp nguy cơ an ninh hạt nhân cho Ukraine cũng như châu Âu.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát. Ảnh: Euromaidan Press.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát. Ảnh: Euromaidan Press.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đủ công suất để đáp ứng nhu cầu điện hàng năm của các quốc gia như Ireland, Slovakia hay Phần Lan. Nhà máy do lực lượng Nga kiểm soát từ năm 2022, theo tờ Euromaidan Press.

Ngày 2/9 tại Bắc Kinh, trong cuộc gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ nêu khả năng “trong điều kiện thuận lợi, Nga, Mỹ và Ukraine có thể hợp tác tại nhà máy Zaporizhzhia”.

Phía Ukraine đã đưa ra tuyên bố phản đối đề xuất mới của Nga. Bộ Năng lượng Ukraine nhấn mạnh Nga đã dùng vũ lực chiếm đóng cơ sở hạt nhân dân sự và ngăn cản quyền kiểm soát hợp pháp của Kiev.

“Quân đội Nga đã tấn công bằng vũ khí hạng nặng và chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia”, thông cáo nêu. Theo phía Ukraine, nhà máy hiện hoạt động trong điều kiện đe dọa đặc biệt, nằm ngoài chuẩn mực thiết kế và khung an toàn quốc tế.

Kể từ khi kiểm soát nhà máy, Nga bị Ukraine cáo buộc tạo ra sự thay đổi “hệ thống và cực kỳ nguy hiểm” tại cơ sở. Phía Ukraine nêu ví dụ về việc Nga phá hủy đập Kakhovka – nguồn cấp nước làm mát chủ yếu cho các lò phản ứng. “Đây là những điều kiện trực tiếp có thể dẫn đến sự cố hạt nhân”, Bộ Năng lượng Ukraine cảnh báo.

Ukraine cho rằng những phát biểu của ông Putin về mô hình bảo trì mới tại Zaporizhzhia thực chất là nỗ lực biến nhà máy thành công cụ quân sự.

“Kiev kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra đánh giá rõ ràng về những tuyên bố và hành động này, xét đến nguy cơ đối với an ninh của toàn châu Âu”, thông cáo nhấn mạnh.

Vấn đề nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ được Ukraine nêu tại kỳ họp tháng 9 của Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận sau tuyên bố mới của Ukraine.

Lực lượng Ukraine tiến hành vụ tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) gây thiệt hại ở một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - Euromaidan Press ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN