Ukraine đáp trả tối hậu thư của Bộ Quốc phòng Nga ở Mariupol

Kiev không chấp nhận tối hậu thư của Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine tuyên bố không đầu hàng ở thành phố Mariupol. Ảnh minh họa: BBC

Ukraine tuyên bố không đầu hàng ở thành phố Mariupol. Ảnh minh họa: BBC

Hãng Ukrainska Pravda hôm 21/3 dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết, Ukraine từ chối yêu cầu đầu hàng của Nga ở thành phố Mariupol. 

"Không có chuyện chúng tôi đầu hàng hoặc buông bỏ vũ khí. Chúng tôi đã nói rõ điều này với phía Nga", hãng Ukrainska Pravda dẫn lời bà Vereshchuk. 

Pyotr Andryushenko, một cố vấn của thị trưởng thành phố Mariupol, tuyên bố các lực lượng Ukraine ở thành phố sẽ tự vệ đến cùng. 

"Chúng tôi sẽ chiến đấu tới binh sĩ cuối cùng", ông Andryushenko nói với BBC. 

Trước đó, hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ra tối hậu thư yêu cầu các lực lượng Ukraine phòng thủ ở thành phố Mariupol hạ vũ khí đầu hàng trước 5h sáng (giờ địa phương, 9h sáng theo giờ Việt Nam).

Bộ Quốc phòng Nga cũng đề nghị "các bên tham chiến tuyên bố ngừng bắn và tuân thủ nghiêm ngặt để các hành lang sơ tán người dân có thể hoạt động. 

"Toàn bộ những người hạ vũ khí đầu hàng đều được đảm bảo an toàn rời khỏi Mariupol", Đại tá Mikhail Mizintsev, giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, tuyên bố. 

Mariupol là thành phố cảng chiến lược nằm trên dài bở biển nối khu vực phía đông Donbass với bán đảo Crimea - cả 2 đều thuộc quyền kiểm soát của Nga và các lực lượng thân Nga. 

Theo tờ CNN (Mỹ), các lực lượng Nga muốn kiểm soát thành phố Mariupol để tạo thành một hành lang trên bộ giữa khu vực phía đông Donbass với bán đảo Crimea. 

Nguồn: [Link nguồn]

NATO triển khai tên lửa Patriot tới nước láng giềng với Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia khẳng định, việc NATO triển khai hệ thống phòng không Patriot tới nước này không phải để thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không S-300. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Bloomberg, BBC ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN