Ukraine có kế hoạch phản công mới, công nghệ quân sự phương Tây đóng vai trò lớn

Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng công nghệ quân sự phương Tây có thể giúp Ukraine đánh bại Nga nếu tiến hành chiến dịch phản công mới.

Theo hãng tin RT, Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Bild của Đức cho biết, các lực lượng Ukraine hiện đang bị đẩy lùi trên chiến trường nhưng nước này hy vọng sẽ có thể lật ngược tình thế nhờ vào sự hỗ trợ của phương Tây.

“Nga có nhiều nhân lực hơn, nhiều vũ khí hơn. Nhưng phương Tây có công nghệ quân sự và hệ thống vũ khí hiện đại. Nếu chúng tôi nhận được giấy phép sản xuất từ các đối tác của mình thì vấn đề không phải là số lượng binh sĩ. Đó là về chất lượng của vũ khí”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky đồng thời lưu ý rằng, Ukraine đã có kế hoạch cho một cuộc phản công mới chống lại Nga nhưng điều đó cũng phụ thuộc vào việc liệu Mỹ có nối lại hỗ trợ quân sự cho nước này hay không. Ngoài ra, việc phương Tây giúp Ukraine tăng cường sản xuất quân sự trong nước cũng đóng vai trò tương đối quan trọng.

Công nghệ quân sự phương Tây sẽ đóng vai trò quan trọng đối với kế hoạch phản công mới của Ukraine. Ảnh: Getty Images

Công nghệ quân sự phương Tây sẽ đóng vai trò quan trọng đối với kế hoạch phản công mới của Ukraine. Ảnh: Getty Images

Mùa hè năm ngoái, Ukraine đã từng cố gắng phản công với lực lượng được trang bị vũ khí và huấn luyện bởi phương Tây. Tuy nhiên, quân đội nước này chưa thể hoàn thành mục tiêu xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga mà chỉ giành được những lợi ích không đáng kể về lãnh thổ.

Cái giá mà Ukraine phải trả là hàng chục nghìn binh sĩ và kho vũ khí dần cạn kiệt. Theo ước tính từ Bộ Quốc phòng Nga ước, tổn thất quân sự của Ukraine tính từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 10/2023 là khoảng 90.000 binh sĩ bị thương hoặc thiệt mạng, 600 xe tăng và 1.900 xe bọc thép khác bị phá hủy.

Chính phủ Ukraine nhiều lần khẳng định rằng họ không thể đàm phán với Nga chừng nào Tổng thống Vladimir Putin vẫn còn nắm quyền và sẽ không chấp nhận bất kỳ kết quả nào của cuộc xung đột nếu chưa thể khôi phục hoàn toàn biên giới trước năm 2014. Ngoài ra, Kiev cũng muốn mọi cuộc đàm phán hòa bình phải dựa trên cơ sở "công thức hòa bình" gồm 10 điểm do Tổng Zelensky đưa ra cuối năm 2022.

Trong khi đó, Nga đã phát tín hiệu sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng chỉ khi Kiev và các nước phương Tây chấp nhận “thực tế mới trên thực địa”. Ngoại Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gần đây cũng lập luận rằng kế hoạch hòa bình của ông Zelensky nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên là không thực tế và không thể làm cơ sở cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.

Ông Lavrov nhấn mạnh Trung Quốc đã đề xuất kế hoạch hòa bình hợp lý nhất để giải quyết xung đột ở Ukraine. Theo ông, đề xuất của Bắc Kinh dựa trên phân tích nguồn gốc của những gì đang xảy ra và sự cần thiết phải loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ này. Đề xuất này cũng được trình bày rất logic từ tổng thể đến cụ thể.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng chiến dịch phản công mùa hè năm 2023 của nước này có thể đã thất bại ngay từ đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.U (RT) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN