Ukraine chưa đồng ý gặp phái đoàn Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ
Ukraine muốn được xem trước tài liệu nêu rõ các đề xuất của Nga về một thỏa thuận hòa bình, trước khi cử một phái đoàn đến Istanbul để đàm phán song phương, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết ngày 30/5.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. (Ảnh: Reuters)
Nga trước đó đề xuất phái đoàn hai nước sẽ gặp nhau tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 2/6, nhưng Ukraine tuyên bố nước này cần sự đảm bảo rằng Mátxcơva thực sự muốn chấm dứt chiến tranh.
Nga đưa ra đề xuất này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Mátxcơva và Kiev cùng nhau thảo luận về một thỏa thuận hòa bình.
Tuy nhiên, kỳ vọng về các cuộc đàm phán khá khiêm tốn, vì lập trường mà hai bên đưa ra cho đến nay vẫn rất khác biệt, và họ chưa thực sự bắt đầu thu hẹp khoảng cách.
Tại một cuộc họp báo chung ở Kiev hôm 30/5 với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, ông Sybiha không xác nhận Ukraine sẽ tham gia các cuộc đàm phán tại Istanbul.
"Để cuộc họp tiếp theo có ý nghĩa và thực chất hơn, điều quan trọng là phải nhận được một tài liệu trước để các phái đoàn thảo luận về những quan điểm có liên quan", ông Sybiha cho biết.
Ông nói rằng, cho đến nay, Ukraine vẫn chưa nhận được bản ghi nhớ mà họ mong đợi từ các nhà đàm phán Nga. Trong bản ghi này sẽ có các đề xuất để hai bên thảo luận tại Istanbul.
Ngoại trưởng Sybiha không nêu rõ Kiev sẽ làm gì nếu không nhận được tài liệu của Nga, hoặc đưa ra hạn chót để nhận được văn bản này.
"Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến này trong năm nay và chúng tôi quan tâm đến việc thiết lập một lệnh ngừng bắn, dù là trong 30 ngày, 50 ngày hay 100 ngày", ông Sybiha cho biết.
"Ukraine sẵn sàng thảo luận trực tiếp vấn đề này với Nga. Chúng tôi đã xác nhận điều này trong cuộc họp gần đây nhất với phía Nga".
Cả Kiev và Mátxcơva đều muốn chứng minh với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ ủng hộ nỗ lực chấm dứt xung đột của ông. Kiev đang tìm kiếm thêm viện trợ quân sự từ Mỹ, trong khi Mátxcơva hy vọng ông Trump sẽ nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga.
Nga cho biết, phái đoàn của nước này tại cuộc đàm phán ở Istanbul sẽ do trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu.
Trong khi đó, Ukraine chưa đưa ra quyết định về việc có tham gia hay không, cũng như thành phần phái đoàn đàm phán.
Nếu các cuộc đàm phán diễn ra tại Istanbul, hai bên sẽ nỗ lực tìm cách tổ chức một cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm.
Việc liên minh quân sự NATO ngày càng mở rộng về phía đông là “mối quan ngại chính đáng” của Nga, đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg nói trong cuộc phỏng...
Nguồn: [Link nguồn]
-30/05/2025 19:28 PM (GMT+7)