Ukraine chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Pháp Macron

Quan chức Ukraine bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, rằng phương Tây nên cân nhắc giải quyết các yêu cầu của Nga về việc đảm bảo an ninh để tiến tới đàm phán hòa bình chấm dứt xung đột.

Ông Macron duy trì lập trường thúc đẩy đàm phán với Nga nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ông Macron duy trì lập trường thúc đẩy đàm phán với Nga nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Hôm 4/12, Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, đặt câu hỏi về việc đảm bảo an ninh cho Nga sau những gì đã xảy ra ở Ukraine, theo tờ Politico.

"Thay vì buộc Nga chịu trách nhiệm, phương Tây sẵn sàng ký thỏa thuận với Nga và cùng bắt tay?", ông Danilov nói. "Những thiệt hại và thương vong của người Ukraine không làm thay đổi lập trường của phương Tây?".

Ông Danilov đưa ra bình luận sau khi Tổng thống Pháp Macron nói châu Âu nên "thảo thuận về cách đảm bảo an ninh cho Nga", để tạo triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Một điểm chính mà chúng ta cần giải quyết, đó là Tổng thống Nga Putin luôn nói về việc NATO mở rộng tới cửa nhà Nga và sự mở rộng đó có thể đe dọa Nga", ông Macron nói.

Trong khi đó, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine nói "phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa" Nga là "điều đảm bảo tốt nhất cho hòa bình của châu Âu.

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng bày tỏ quan điểm tương tự.

Đây không phải lần đầu tiên Kiev và Paris bất đồng về cách thúc đẩy đàm phán với Moscow. Hồi tháng 5, ông Zelensky từng chỉ trích ông Macron về việc Tổng thống Pháp đề nghị Ukraine nhượng bộ Nga về vấn đề lãnh thổ.

Điện Elysee sau đó đã bác bỏ tuyên bố của ông Zelensky, nói rằng ông Macron không đề nghị Ukraine nhượng bộ trong bất cứ vấn đề nào.

Nga đã đề nghị đàm phán với Mỹ và phương Tây về vấn đề an ninh và sự mở rộng của NATO từ trước khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Đàm phán sau đó rơi vào bế tắc khi Nga và phương Tây không đạt được tiếng nói chung.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Macron chỉ trích Mỹ áp đặt ”tiêu chuẩn kép”, bán khí đốt với giá cao kỷ lục

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích các chính sách thương mại và năng lượng của Mỹ tạo ra "tiêu chuẩn kép”, trong khi châu Âu đang chật vật đối phó với giá hàng hóa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Politico ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN