Ukraine bất mãn với Đức

Kiev không hiểu vì sao Berlin không chịu cung cấp các loại vũ khí mà lực lượng Ukraine mong muốn, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay.

Ngoại trưởng Ukraine – ông Dmytro Kuleba (ảnh: Euro News)

Ngoại trưởng Ukraine – ông Dmytro Kuleba (ảnh: Euro News)

Phát biểu trên kênh tin tức Tagesschau (Đức), ông Kuleba cho biết, Đức đã cam kết gửi thêm các lô vũ khí mới tới Ukraine. Tuy nhiên, Berlin một mực từ chối viện trợ cho Ukraine xe tăng Leopard 2, bất chấp Kiev đã nhiều lần thể hiện sự mong mỏi, RT hôm 12/12 đưa tin.

“Đức vẫn không ra quyết định. Không có lời hứa nào được đưa ra. Chúng tôi đang làm việc về vấn đề này”, RT dẫn lời ông Kuleba.

Ông Kuleba cho biết, Kiev không hiểu lý do khiến Berlin do dự trong việc gửi tới Ukraine những chiếc xe tăng Leopard 2.

“Thành thật mà nói, chúng tôi không hiểu được quan điểm của họ”, ông Kuleba nói.

Theo ông Kuleba, việc lực lượng Ukraine không được trang bị đầy đủ vũ khí sẽ khiến xung đột bị kéo dài thêm. Điều này không phù hợp với lợi ích của cả Ukraine lẫn các đối tác phương Tây.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Ukraine cũng thừa nhận nước này có khả năng rơi vào cảnh mất điện hoàn toàn và kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ thiết bị điện.

Kubela cho biết, ông không mong muốn kịch bản người dân Ukraine phải sơ tán ồ ạt. Ngoại trưởng Ukraine cho rằng, nếu sơ tán, cư dân ở các thành phố lớn sẽ tới vùng nông thôn để “có thể dùng củi sưởi ấm”.

Viện trợ vũ khí là vấn đề gây tranh cãi giữa Ukraine và Đức trong nhiều tháng qua. Hôm 11/12, Đại sứ Ukraine tại Đức – ông Aleksey Makeev – đã kêu gọi Berlin tăng cường viện trợ vũ khí sau khi Đức quyết định không gửi hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

“Tôi không muốn gây áp lực lên chính quyền liên bang, tôi muốn Đức chuyển giao những gì họ có nhanh hơn bởi vì chúng tôi không có thời gian để chờ đợi vũ khí nữa”, ông Makeev nói trong cuộc phỏng vấn của tờ Die Welt (Đức).

Trước đó, báo Đức Zeitung đưa tin, chính phủ Mỹ đã phát tín hiệu rằng, họ hoan nghênh Đức gửi cho Ukraine các lô xe tăng Leopard 2.

Xe tăng chủ lực Leopard 2 của Đức (ảnh: RT)

Xe tăng chủ lực Leopard 2 của Đức (ảnh: RT)

Từ ngày 24/2, Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Đức gửi cho nước này vũ khí hạng nặng, đặc biệt là Leopard 2 – mẫu xe tăng tối tân nhất của Đức. Nhưng Berlin liên tục bác bỏ đề nghị này.  

Leopard 2 là dòng xe tăng mạnh nhất của Đức và thường xuyên nằm trong nhóm những chiếc xe tăng mạnh mẽ nhất thế giới. Lớp giáp của xe tăng Leopard 2 có thể chống được hầu hết vũ khí chống tăng. Mặc dù nặng hơn 60 tấn, nhưng nhờ động cơ mạnh mẽ, xe tăng Leopard 2 vẫn có thể chạy với tốc độ tối đa lên tới 72km/giờ.

Sức mạnh hỏa lực chính của loại xe tăng này là một khẩu pháo Rheinmetall. Đây là loại pháo có khả năng bắn chính xác bậc nhất thế giới. Với Rheinmetall, xe tăng Leopard 2 thậm chí có thể bắn hạ cả trực thăng.

Mỗi chiếc Leopard 2 có giá khoảng 4,5 triệu USD. Đây có thể là lý do khiến Đức không muốn gửi loại siêu xe tăng này cho Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Ukraine tiết lộ thời điểm tiếp tục phản công quy mô lớn

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – ông Oleksii Reznikov – tuyên bố, các lực lượng Ukraine đang chờ thời cơ để tiếp tục phản công quy mô lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN