Quân đội Ukraine tiết lộ thời điểm tiếp tục phản công quy mô lớn

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – ông Oleksii Reznikov – tuyên bố, các lực lượng Ukraine đang chờ thời cơ để tiếp tục phản công quy mô lớn.

Quân đội Ukraine thu thập vỏ đạn pháo và vỏ tên lửa Nga (ảnh: CNN)

Quân đội Ukraine thu thập vỏ đạn pháo và vỏ tên lửa Nga (ảnh: CNN)

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson hôm 11/12, ông Reznikov cho hay, quân đội Ukraine sẽ tiếp tục phản công khi thời tiết lạnh giá hơn, mặt đất sẽ bớt lầy lội để các phương tiện quân sự có thể đi qua.

“Điều kiện thời tiết hiện nay chưa ủng hộ. Sự chuyển tiếp từ mùa thu sang mùa đông gây mưa nhiều và không thuận lợi cho các cuộc phản công từ mọi hướng. Mặt đất rất lầy lội và các phương tiện quân sự gần như không thể đi qua”, ông Reznikov nói.

“Chúng tôi đang giảm cường độ tấn công do thời tiết xấu. Nhưng lực lượng vũ trang Ukraine không bao giờ nghĩ tới việc dừng lại. Khi nền đất vững chắc hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục phản công và tái kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Ukraine”, ông Reznikov nhấn mạnh.

Theo ông Reznikov, mục tiêu của Ukraine rất “đơn giản”.

“Đó là tái kiểm soát tất cả lãnh thổ mà Ukraine được công nhận vào năm 1991”, ông Reznikov nói thêm.

Theo một số chuyên gia, thời tiết là một trong những yếu tố quan trọng đối với cục diện xung đột Nga – Ukraine. Trong mùa đông, quân đội Ukraine đã giảm cường độ phản công, trong khi lực lượng Nga ở Donetsk dồn lực tấn công mạnh vào thành phố Bakhmut.

Ở Kiev, Odessa và nhiều khu vực khác, chính quyền Ukraine đang nỗ lực khôi phục hạ tầng năng lượng sau các đợt không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Hôm 11/12, phát biểu trên sóng truyền hình, Yurii Ihnat – phát ngôn viên Lực lượng Không quân Ukraine – cho hay, UAV do quân đội Nga sử dụng dường như không bị ảnh hưởng bởi thời tiết băng giá.

Ông Yurii Ihnat cho rằng, UAV của quân đội Nga chỉ có thể hoạt động kém hiệu quả khi đối mặt với gió lớn, bão hoặc đóng băng đột ngột. Đóng băng đột ngột là hiện tượng xảy ra khi độ ẩm trong không khí cao và nhiệt độ thay đổi nhanh chóng từ dương xuống âm độ C.

Ông Yurii Ihnat cho hay, không ai có thể khẳng định chính xác lý do quân đội Nga dừng sử dụng UAV trong vài tuần qua. Quân đội Ukraine nêu ra 2 giả thiết là: Lực lượng Nga muốn tiết kiệm UAV hoặc đang chờ để nhận lô UAV mới từ Iran.

Trong bài phát biểu, ông Yurii Ihnat cũng chỉ ra rằng, Lực lượng phòng không Ukraine không thể tự bắn hạ tên lửa của quân đội Nga mà phải trông chờ vào vũ khí phương Tây viện trợ.

“Tên lửa đạn đạo của Nga không thể bị bắn hạ bởi các phương tiện phòng không của chúng tôi. Cách hiệu quả nhất để đối phó là phá hủy chúng từ vị trí phóng”, ông Yurii Ihnat nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn một tháng sau khi lực lượng Nga rút lui, Ukraine đang làm gì ở Kherson?

Hơn một tháng trôi qua kể từ khi quân đội Nga rút khỏi thành phố Kherson và một số vùng lận cận sau 8 tháng kiểm soát. Nhưng ở thành phố này, cuộc sống bình thường như trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Ukraine Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN