Tỷ phú Elon Musk bất ngờ tuyên bố tiếp tục tài trợ Starlink cho Ukraine

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk cho biết, công ty SpaceX do ông sáng lập sẽ tiếp tục tài trợ tiền vận hành hệ thống kết nối internet vệ tinh Starlink cho Ukraine, bất chấp bị thua lỗ.

Tỷ phú Elon Musk phát biểu trực tuyến trong một hội nghị công nghệ ở Tây Ban Nha (ảnh: Reuters)

Tỷ phú Elon Musk phát biểu trực tuyến trong một hội nghị công nghệ ở Tây Ban Nha (ảnh: Reuters)

“Khỉ thật, mặc dù Starlink thua lỗ còn các công ty khác đang kiếm được hàng tỷ USD từ tiền thuế của người dân, chúng tôi vẫn tiếp tục tài trợ sử dụng miễn phí cho Ukraine”, ông Musk viết trên Twitter hôm 15/10.

Khi một người dùng Twitter bình luận rằng: “không có việc làm tốt nào mà không tốn kém”, ông Musk đáp: “Cho dù là vậy, chúng ta vẫn nên làm những việc tốt”.

SpaceX và Lầu Năm Góc đã từ chối yêu cầu bình luận của Reuters về tuyên bố mới của ông Elon Musk.

Trước đó, trong một bài viết khác hôm 15/10, ông Musk cáo buộc quân đội Nga cố gắng tấn công hệ thống Starlink ở Ukraine. Điều này khiến SpaceX gặp khó khăn và phải chi nhiều tiền hơn.

“Quân đội Nga đang nỗ lực phá hủy Starlink”, ông Musk viết trên Twitter.

Theo tỷ phú Mỹ, để bảo vệ hệ thống Starlink cho Ukraine, SpaceX đã phải “chi ra nguồn lực khổng lồ”.

“Ngay cả như vậy, Starlink vẫn có thể bị hủy hoại”, ông Musk cảnh báo.

Hôm 14/10, SpaceX và ông Musk đã thông báo về ý định ngừng tài trợ hệ thống Starlink cho Ukraine vì tình hình tài chính khó khăn. SpaceX đề nghị Lầu Năm Góc hỗ trợ Ukraine thanh toán chi phí vận hành Starlink.

“SpaceX không yêu cầu Ukraine bù đắp chi phí trong quá khứ, nhưng cũng không thể tài trợ vô thời hạn hay gửi thêm vài nghìn thiết bị tới nước này. Các thiết bị Starlink ở Ukraine có mức sử dụng dữ liệu gấp hơn 100 lần thông thường. Điều này thật bất hợp lý”, ông Musk viết lên Twitter hôm 14/10.

 “Chúng tôi đã tốn công sức để bảo hệ thống Starlink ở Ukraine khỏi các cuộc tấn công gây nhiễu. Mọi thứ ngày càng khó khăn hơn”, ông Musk cho hay.

Hồi cuối tháng 2, tỷ phú Musk đã tặng cho Ukraine các hệ thống kết nối internet Stalink trị giá hơn 80 triệu USD. Starlink hiện là công cụ liên lạc chính của quân đội Ukraine trong xung đột.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ phú Elon Musk nêu lý do ”cắt tài trợ” Starlink cho Ukraine

Tỷ phú giàu nhất thế giới cho biết, ông không hài lòng với phản ứng của Đại sứ sắp mãn nhiệm tại Đức của Ukraine – ông Andrey Melnik.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN