Tuyên bố mới nhất của tỷ phú Bill Gates về dịch bệnh Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Tỷ phú Mỹ Bill Gates ngày 18.2 nói rằng nguy cơ về dịch Covid-19 đã giảm đáng kể, nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện một đại dịch mới liên quan đến virus corona trong tương lai.

Tỷ phú Mỹ Bill Gates.

Tỷ phú Mỹ Bill Gates.

Phát biểu trước các phóng viên bên lề Hội thảo An ninh Munich tại Đức, ông Gates, đồng sáng lập Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates, nói một đại dịch mới có khả năng xuất phát từ một mầm bệnh khác thuộc họ virus corona.

Nhưng ông Gates nói những tiến bộ về công nghệ y học sẽ giúp thế giới chống dịch một cách tốt hơn, nếu được đầu tư đúng mực ngay từ bây giờ.

"Chúng ta sẽ phải đối mặt với đại dịch mới, gây ra bởi dạng mầm bệnh khác liên quan đến họ virus này", ông nói.

Trong hai năm dịch bệnh Covid-19 lây lan, ông Gates nói điều tồi tệ nhất đã trôi qua khi đại đa số cộng đồng dân cư trên toàn cầu đã hình thành mức độ miễn dịch nhất định. Biến thể Omicron xuất hiện cho thấy độc lực của virus đã giảm đáng kể.

"Nguy cơ biến chứng nặng do Covid-19, vốn thường gặp ở người cao tuổi hoặc người có nhiều bệnh nền, đã suy giảm đáng kể khi lượng lớn dân số thế giới có khả năng miễn dịch. Độc lực của virus cũng thấp hơn trên biến chủng Omicron", tỷ phú Mỹ Bill Gates nói, theo CNBC.

Nhà sáng lập Microsoft cho rằng, "đã quá trễ" để đạt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho 70% dân số thế giới vào giữa năm 2022 như mục tiêu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề ra. Hiện nay, mới chỉ có 61,9% dân số toàn cầu được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Ông Gates kêu gọi khi đại dịch mới bùng phát trong tương lai, các nước cần hành động nhanh hơn để phát triển và phân phối vaccine.

"Trong đại dịch tới, chúng ta nên cố gắng xuất xưởng vaccine trong vòng 6 tháng, thay vì hai năm”, ông Gates nói. “Chi phí chuẩn bị sẵn sàng đối phó đại dịch tiếp theo không quá lớn, không giống biến đổi khí hậu. Nếu suy nghĩ hợp lý, chúng ta có thể chặn đứng đại dịch tiếp theo ngay từ sớm".

Thông qua Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates, ông Gates đã đóng góp 300 triệu USD cho Liên minh Sáng tạo Chuẩn bị ứng phó Đại dịch (CEPI), từ đó hỗ trợ thành lập cơ chế Covax để cung cấp vaccine cho các nước thu nhập thấp và trung bình.

CEPI đặt mục tiêu huy động 3,5 tỷ USD nhằm cắt giảm thời gian phát triển vaccine mới xuống còn 100 ngày.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ phú Bill Gates dự đoán thời điểm làn sóng lây lan biến thể Omicron chấm dứt ở Mỹ

Tỷ phú Mỹ Bill Gates ngày 21.12 lên tiếng về làn sóng lây lan biến thể Omicron, nói rằng ông đã phải hủy hầu hết các kì nghỉ trong dịp năm mới, nhưng cũng chia sẻ thông tin tích...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNBC ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN