Tuyên bố mới nhất của ông Putin về xung đột ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, Ukraine đã khơi mào xung đột nhằm vào vùng Donbass kể từ năm 2014, kéo theo những sự kiện diễn ra sau đó cho đến nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga không khơi mào xung đột ở Ukraine mà sẽ chấm dứt cuộc xung đột diễn ra từ năm 2014

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga không khơi mào xung đột ở Ukraine mà sẽ chấm dứt cuộc xung đột diễn ra từ năm 2014

Nga không khơi mào xung đột ở Ukraine mà đang cố gắng ngăn xung đột, khi các cuộc đụng độ quân sự đã nổ ra từ năm 2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc họp với các đại diện ngành hàng không vào ngày 9/2, theo hãng thông tấn TASS.

"Tôi muốn nói lại một lần nữa, rằng chúng tôi không khơi mào xung đột mà đang cố gắng ngăn chặn xung đột", ông Putin nói. "Những người theo chủ nghĩa dân tộc đã sử dụng vũ lực trong cuộc đảo chính ở Ukraine năm 2014. Đó là cách mọi chuyện bắt đầu, sau đó là các sự kiện ở Crimea và vùng Donbass".

Ông Putin nhấn mạnh rằng Kiev đã phát động cuộc chiến nhằm vào vùng Donbass, phong tỏa khu vực, vi phạm các thỏa thuận và sự đồng thuận mà các bên đạt được.

"Kiev đã khởi đầu cuộc xung đột. Trong 8 năm qua, cuộc xung đột đó vẫn tiếp diễn - một cuộc xung đột nhằm loại bỏ những người sống vùng Donbass, những người có mối liên hệ với Nga, nói tiếng Nga và hiểu rõ văn hóa Nga. Làm sao chúng ta có thể chịu đựng điều đó?", ông Putin nói thêm.

Tổng thống Putin cũng cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk. Việc thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ là một trong những nguyên nhân khiến Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2/2022.

Hôm 8/2, trả lời phỏng vấn trên báo Đức Der Spiegel, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tái khẳng định quan điểm không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn Minsk do Đức và Pháp nỗ lực làm trung gian.

Ông Zelensky cho rằng, chính quyền người tiền nhiệm Petro Poroshenko buộc phải ký thỏa thuận vào năm 2015 để "thể hiện sự nhượng bộ".

Ông Zelensky đã khẳng định quan điểm phản đối thỏa thuận Minsk với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức khi đó là Angela Merkel, trong một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo vào năm 2019.

"Tôi đã nói với ông Macron và bà Merkel rằng không thể thực hiện thỏa thuận Minsk với các điều khoản như vậy", ông Zelensky nói trên báo Đức. "Tôi cũng nói với ông Putin điều tương tự. Các nhà lãnh đạo đều tỏ ra bất ngờ".

Tháng 6/2022, ông Poroshenko nói rằng việc ký thỏa thuận ngừng bắn Minsk trong giai đoạn ông nắm quyền nhằm giúp Ukraine có thời gian cần thiết để xây dựng quân đội và nền kinh tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin nói về cách đối phó xe tăng phương Tây cung cấp cho Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án việc phương Tây cung cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine, cảnh báo mức độ đáp trả của Nga không chỉ giới hạn ở xe bọc thép.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN