Tướng Nga: NATO sẽ ngừng tồn tại vào năm 2030

Tướng Alaudinov nói NATO sẽ không còn tồn tại theo hình thái hiện nay vào năm 2029-2030, khẳng định Nga sẽ chiến thắng Ukraine trong cuộc xung đột.

"Nga sẽ chiến thắng trong chiến dịch đặc biệt và tất cả chiến trường", Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Chechnya Akhmat tham chiến ở Ukraine và vừa được bổ nhiệm vào vị trí cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga, nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1 ngày 24/4. Chiến dịch đặc biệt là thuật ngữ Moskva sử dụng để chỉ chiến sự tại Ukraine.

Tướng Alaudinov cho biết Ukraine đã hoàn toàn kiệt sức trên mọi mặt trận ở tiền tuyến và cần được cấp tiền liên tục để có thể "tiếp tục tồn tại như một quốc gia". Tuy nhiên, ông khẳng định không có khoản viện trợ tài chính nào có thể giúp đối phương bù đắp tổn thất về nhân lực.

"Chúng tôi sẽ phải cố gắng cho đến năm 2029-2030, song tôi có thể đảm bảo rằng kết quả của chiến dịch đặc biệt là NATO sẽ ngừng tồn tại theo hình thái hiện nay", ông nói. "Phần lớn quốc gia đang mù quáng chạy theo Mỹ sẽ phải quỳ xuống và thề trung thành với Nga, đề nghị được gia nhập liên minh của chúng tôi".

Tướng Alaudinov trong bức ảnh đăng ngày 24/4. Ảnh: RIA Novosti

Tướng Alaudinov trong bức ảnh đăng ngày 24/4. Ảnh: RIA Novosti

Anton Gerashchenko, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine, cho rằng tuyên bố của tướng Alaudinov là lời đe dọa trực tiếp tới liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Alaudinov nói "Nga sẽ phát động một cuộc chiến tranh trong phần còn lại của thập kỷ và dự định hủy diệt NATO", quan chức Ukraine viết trên mạng xã hội X.

Căng thẳng Nga - NATO leo thang sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát cuối tháng 2/2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một trong các nguyên nhân khiến ông phát động chiến dịch là do lo ngại về đà mở rộng của NATO về phía đông.

Các thành viên của khối đã tích cực hỗ trợ Ukraine chống Nga, mới nhất là gói viện trợ trị giá gần 61 tỷ USD mà Mỹ vừa công bố. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 4/4 cho biết Nga và NATO đang trong trạng thái "đối đầu trực tiếp", cáo buộc liên minh quân sự đang gây ra bất ổn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky năm ngoái nhận định nếu Kiev bị Moskva đánh bại, ông Putin sẽ tiếp tục đưa quân vào Ba Lan, thành viên NATO, điều có thể dẫn tới Thế chiến III.

Dù vậy, Tổng thống Putin hồi tháng 3 khẳng định Nga sẽ không tấn công quốc gia NATO. "Các cáo buộc về việc chúng tôi có ý định tấn công châu Âu sau Ukraine là hết sức vô nghĩa", ông Putin nói, đồng thời lưu ý rằng ngân sách quốc phòng của Mỹ hiện cao gấp 10 lần Nga. "Trong bối cảnh đó, liệu chúng tôi có phát động chiến tranh nhằm vào NATO hay không? Điều đó thật phi lý".

Tuy nhiên, lãnh đạo Nga từng cảnh báo nước này sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ "toàn vẹn lãnh thổ", khẳng định đây "không phải lời nói suông". Trong Thông điệp Liên bang hôm 29/2, ông Putin nhấn mạnh các lực lượng hạt nhân chiến lược của nước này đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

NATO năm nay kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh. Viễn cảnh cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng đang đè nặng tương lai của khối. Trong nhiệm kỳ của mình, Trump đã công khai ý định muốn rút Mỹ khỏi NATO, cho rằng liên minh này đã trở thành gánh nặng của Washington. Ông cũng tiết lộ từng đe dọa sẽ khuyến khích Nga "làm bất cứ điều gì họ muốn" với những đồng minh NATO không đáp ứng yêu cầu về chi tiêu quốc phòng của khối.

Vị trí các nước NATO. Đồ họa: Tiến Thành

Vị trí các nước NATO. Đồ họa: Tiến Thành

Tướng Alaudinov là đồng minh của lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov và Tổng thống Putin. Ông được Novaya Gazeta, tờ báo tiếng Nga có trụ sở tại Latvia, đánh giá là ứng viên tiềm năng để thay thế Kadyrov, người được cho là bị phát hiện mắc bệnh viêm tụy hồi năm 2019. Thông tin về bệnh tình của Kadyrov "đang thúc đẩy Điện Kremlin tìm kiếm người kế nhiệm", theo tờ báo.

Giữa lúc xuất hiện tin đồn về sức khỏe, lãnh đạo Chechnya ngày 22/4 đăng video ông tập luyện thể lực, đẩy tạ và tập đấu vật trong phòng gym, dường như nhằm dập tắt các đồn đoán.

Nguồn: [Link nguồn]

Trả lời phỏng vấn trên truyền thông Mỹ hôm 21/4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hé lộ vị trí và nhiệm vụ của các quân nhân NATO trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Giang (Newsweek, TASS, Novaya Gazeta) ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN